Kiev đề xuất không sử dụng tên gọi Nga tại Ukraine

Quốc hội Ukraine cho biết một dự luật về việc cấm sử dụng tên gọi "Nga" (Rossia) và các dẫn xuất của nó liên quan tới LB Nga đã được trình lên cơ quan lập pháp này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev ngày 15/12/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự luật trên đề xuất đổi tên gọi "Nga" thành "Muscovy".

Theo dự luật này, tên "Nga" bị đề nghị cấm sử dụng vì "nó là di sản lịch sử của Ukraine". Trong dự luật có đoạn viết: "Tên gọi lịch sử của lãnh thổ Ukraine là tên bằng lời không chính thức của vùng lãnh thổ Ukraine hiện nay, trong đó liên quan đến giai đoạn phát triển nhất định của xã hội Ukraine và có tầm quan trọng lịch sử với Ukraine. Tên gọi lịch sử vùng lãnh thổ Ukraine trong Đạo luật này được hiểu là tên gọi 'Nga' và các dẫn xuất của từ 'Nga'".

Người khởi xướng dự luật trên là Nghị sĩ Đảng Cấp tiến Oksana Korchynskaya.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine phạt Gazprom 3,27 tỷ USD
Ukraine phạt Gazprom 3,27 tỷ USD

Ủy ban Chống độc quyền Ukraine phạt Gazprom gần 3,27 tỷ USD và ra lệnh cho tập đoàn này trả số tiền trong vòng 2 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN