Kiệt tác tại bảo tàng Nga bị phá hủy trong cuộc tấn công của UAV Ukraine

Kiệt tác hội họa hơn 120 năm tuổi mang tính biểu tượng của Nga đã bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng UAV mà Nga cáo buộc do Ukraine thực hiện.

Chú thích ảnh
Một phần của bức tranh toàn cảnh "Cuộc phòng thủ Sevastopol (1854–1855)" do Franz Roubaud vẽ. Ảnh: Sputnik

Một bức tranh toàn cảnh mang tính biểu tượng của Nga, có tuổi đời hơn một thế kỷ, đã bị “phá hủy gần như hoàn toàn” trong cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào một bảo tàng ở thành phố cảng Sevastopol thuộc Crimea, theo thông báo của Thống đốc địa phương Mikhail Razvozhaev.

Theo đài RT, trong bài đăng trên Telegram ngày 10/6, ông Razvozhaev cho biết tác phẩm “Phòng thủ Sevastopol (1854–1855)” của họa sĩ Nga Franz Roubaud đã bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn phát sinh từ cuộc tấn công UAV diễn ra trong đêm.

Bức tranh toàn cảnh dài 115 m, cao 14 m, tái hiện cuộc phòng thủ Sevastopol của quân đội Nga trước lực lượng Anh và Pháp trong cuộc Chiến tranh Crimea.

Họa sĩ Roubaud đã dành nhiều năm để hoàn thành tác phẩm này vào năm 1904. Ngay trong năm đó, bức tranh được chuyển đến Sevastopol và trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố.

Theo thống đốc, hơn 80 lính cứu hỏa cùng 22 phương tiện chuyên dụng đã được huy động để dập tắt đám cháy tại bảo tàng.

Ông Razvozhaev lên án vụ tấn công: “Những kẻ man rợ đã cố tình nhắm vào những gì chúng tôi trân quý nhất, tìm cách phá hủy chính bản sắc của chúng tôi”

Ông khẳng định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không thể phá hủy những giá trị đã ăn sâu vào lịch sử và bản sắc dân tộc Nga, đồng thời cam kết khôi phục toàn bộ di sản bị hư hại.

Thống đốc Sevastopol cũng nhắc lại rằng bức tranh từng bị hư hại nặng trong các đợt pháo kích của phát xít Đức vào cuối tháng 6/1942, trong giai đoạn Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Theo ông, các lính cứu hỏa, binh sĩ và thủy thủ Liên Xô khi đó đã bất chấp tính mạng cứu được 86 mảnh còn sót lại của tác phẩm khỏi đám cháy. Sau chiến tranh, các chuyên gia đã phục dựng gần như toàn bộ kiệt tác này.

Một đại diện của bảo tàng cho biết một số phần của bức tranh vẫn được cứu vãn sau vụ tấn công và sẽ được trưng bày trong một triển lãm riêng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định tác phẩm sẽ được phục dựng và thậm chí còn đẹp hơn trước. Ông cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào các di sản lịch sử là minh chứng cho tính chính đáng của Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 326 UAV của Ukraine trên hơn một chục khu vực trong đêm 10/6.

Cơ quan này cũng thông báo đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm căn cứ hải quân, kho đạn dược, kho nhiên liệu, cơ sở hạ tầng vận tải - năng lượng, các điểm phóng UAV và nơi tập kết tạm thời của quân đội Ukraine.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Một thành viên NATO ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine
Một thành viên NATO ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Giữa lúc Ukraine kêu gọi viện trợ quân sự từ phương Tây, một nước thành viên NATO - từng cung cấp 1/3 lượng đạn Kiev sử dụng - bất ngờ tuyên bố ngừng chuyển giao vũ khí cho Ukraine và thúc đẩy giải pháp đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN