Khuyến cáo vận động viên Olympic không ôm nhau trên bục nhận huy chương

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) yêu cầu các vận động viên không ôm nhau trên bục nhận huy chương do hành động mang tính mừng chiến thắng này vi phạm luật phòng chống COVID-19 tại Olympic Tokyo 2020. 

Chú thích ảnh
Hai ận động viên bơi lội người Mỹ Jay Litherland và Chase Kalisz ôm nhau sau khi hoàn thành chặng cá nhân 400m nam. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Guardian, toàn bộ 12 vận động viên bơi lợi thuộc đội tuyển Australia, Canada và Mỹ chiến thắng cuộc thi tiếp sức hỗn hợp 4x100m ngày 25/7 đều đã ôm chầm lấy nhau. Nhà vô địch cự ly 400m cá nhân Chase Kalisz và người đồng hương Mỹ Jay Literland cũng không thể kiềm chế cảm xúc và làm hành động tương tự. 

Trong một biện pháp can thiệp mạnh mẽ, IOC cảnh báo các vận động viên phải đứng nghiêm túc trên bục nhận huy chương và giữ khoảng cách với các vận động viên giành huy chương khác. Người phát ngôn của IOC Mark Adams cho biết: “Chúng tôi yêu cầu mọi người tuân theo các quy tắc. Chúng tôi hiểu rõ niềm hứng khởi của các vận động viên song chúng tôi vẫn lấy làm tiếc khi phải siết chặt quy tắc hơn nữa. Đó là vì lợi ích của chúng ta và tất cả mọi người”.

Cùng ngày, ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 thông báo phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên sau khi tham gia thi đấu. Đó là vận động viên thuộc đội chèo thuyền của Hà Lan  Finn Florijn. Vận động viên 21 tuổi này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2sau khi hoàn thành nội dung thi trong ngày 23/7. Florijn đã được cách ly ở một địa điểm riêng.

Trong thông báo trước đó, ban tổ chức cho biết Florijin sẽ không thể tiếp tục thi đấu vì lý do y tế. Ban tổ chức đang cố gắng xác định những người có tiếp xúc gần với vận động viên này. Trước đó, một thành viên (không phải vận động viên) trong đoàn Hà Lan tham gia môn đua thuyền cũng được xác định dương tính với SARS-CoV-2 hôm 22/7.

Như vậy, trong ngày 25/7, ban tổ chức Olympic thông báo tổng cộng 10 trường hợp nhiễm COVID-19 có liên quan đến Olympic, nâng tổng số ca mắc trong nhóm đối tượng này từ đầu tháng 7 đến nay lên 132 ca.

Mặt khác, thời tiết xấu và nắng nóng tiếp tục là chủ đề được bàn luận trong những ngày đầu của kỳ thế vận hội này. Ngày 25/7, cuộc thi chèo thuyền tại Olympic đã bị hoãn sang ngày hôm sau do mối đe dọa từ cơn bão nhiệt đới Nepartak có thể đổ bộ vào Tokyo vào đầu tuần sau. 

Đức Trí/Báo Tin tức
Công ty Nhật Bản thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 uống 1 lần/ngày
Công ty Nhật Bản thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 uống 1 lần/ngày

Công ty Shionogi ở Osaka, Nhật Bản đã bắt tay thử nghiệm lâm sàng loại thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 uống một lần mỗi ngày và sẽ vô hiệu hóa virus trong chưa đầy 1 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN