Khủng hoảng niềm tin, gần một nửa cử tri Mỹ muốn luận tội Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với mộc cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc trong bối cảnh một cuộc thăm dò dư luận mới cho thấy gần một nửa số cử tri Mỹ muốn ông phải bị luận tội.

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trên màn hình ti vi ở Nhà Trắng, ngay sau khi tờ Washington Post công bố việc Tổng thống Trump tiết lộ thông tin tối mật cho giới chức Nga ngày 15/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả thăm dò do Public Policy Polling công bố ngày 16/5 cho biết 48% số người trả lời nói rằng họ ủng hộ việc buộc tội ông Trump, trong khi chỉ có 41% phản đối việc này. Ngoài ra, 45% nhận định nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump sẽ không kéo dài, trong khi 43% cho rằng ông Trump sẽ đảm đương đủ nhiệm kỳ 4 năm.

Kết quả cuộc thăm dò trên được công bố sau một loạt tranh cãi, trong đó có việc Tổng thống Trump sa thải Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) James Comey hồi tuần trước cũng như thông tin báo chí cho rằng ông Trump đã tiết lộ thông tin tối mật với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hôm 10/5 vừa qua.

Theo Viện Nghiên cứu Gallup, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Donald Trump ở mức thấp nhất so với các đời Tổng thống Mỹ kể từ khi cuộc khảo sát này bắt đầu từ năm 1953.

TTXVN/Tin Tức
Nga tung ảnh họp kín ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump 'phản đòn' bất ngờ
Nga tung ảnh họp kín ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump 'phản đòn' bất ngờ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 đã có hành động đáp trả việc Chính phủ Nga cho phép truyền thông đăng ảnh chụp chung giữa ông và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong Phòng Bầu dục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN