Khu vực Đại Tây Dương dự báo phải đối mặt với mùa mưa bão kỷ lục

Các nhà dự báo thời tiết ngày 6/8 cho biết, mùa bão Đại Tây Dương trong năm 2020 có thể mạnh nhất từ trước đến nay với 25 cơn bão được đặt tên.

Chú thích ảnh
Ngày 25/7/2020, bão Hanna đã đổ bộ vào bang Texas (Mỹ), đem theo mưa lớn và gió mạnh lên tới 145 km/h. Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2020. Ảnh: nytimes.com

Chuyên gia dự báo bão theo mùa Gerry Bell, thuộc Trung tâm dự báo thời tiết của Cơ quan Khí quyển và Hải dương quốc gia Mỹ (NOAA), cho biết, do các điều kiện về khí quyển và đại dương, năm nay dự báo sẽ xảy ra nhiều cơn bão hơn, cường độ mạnh hơn và thời gian xảy ra bão dài hơn so với mức trung bình.

Theo dự báo, mùa bão năm nay sẽ chứng kiến từ 19-25 cơn bão được đặt tên, trong đó từ 7-11 cơn bão có cường độ mạnh. Trong số các cơn bão có cường độ mạnh dự kiến có từ 3-6 cơn bão có cường độ rất mạnh với sức gió lên đến 180km/h hoặc mạnh hơn nữa. Theo NOAA, đây là một trong những mùa bão hoạt động mạnh nhất trong 22 năm cơ quan này tiến hành dự báo bão. 

Thông báo trên là bản cập nhật dự báo mà NOAA đưa ra hồi tháng 5, khi đó cho rằng trong mùa bão năm nay sẽ xảy ra từ 13-19 cơn bão được đặt tên, trong đó có đến 10 cơn bão có cường độ mạnh. Dự báo này bao gồm 9 cơn bão, 2 trong số đó là bão có cường độ mạnh, đã xảy ra đến nay. Người dân tại miền Nam nước Mỹ và khu vực Caribbe đã phải trải qua thời tiết khắc nghiệt trong nhiều tuần gần đây. Thông thường, vào thời điểm này trong năm chỉ có 2 cơn bão được đặt tên và cơn bão thứ 9 sẽ chỉ xảy ra vào đầu tháng 10. Trung bình, mỗi mùa bão chỉ có 12 cơn bão được đặt tên. 

Tuy nhiên, cơn bão Isaias, cơn bão thứ 9 xảy ra đến nay, vừa càn quét vùng biển miền Đông nước Mỹ và khu vực Caribbe đã cướp đi sinh mạng của 5 người. Vào cuối tháng 7 vừa qua, chỉ vài ngày trước khi xảy ra bão Isaias, cơn bão cấp 1 Hanna đã hình thành ở Vịnh Mexico và tràn vào Texas, nhưng không gây thiệt hại lớn.

Trần Quyên (TTXVN)
Bão Hanna đổ bộ Mexico; Mỹ phát cảnh báo bão tại Đại Tây Dương
Bão Hanna đổ bộ Mexico; Mỹ phát cảnh báo bão tại Đại Tây Dương

Cơn bão nhiệt đới Hanna đổ bộ vào Mexico đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 4 người khác mất tích và gây thiệt hại nghiêm trọng tại các bang phía Bắc gồm Coahuila, Nuevo Leon và Tamaulipas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN