Không về quê đón Tết, người Trung Quốc gửi món ăn ngon cho nhau

Những người Trung Quốc không được đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán năm nay đã chọn cách gửi cho người thân hương vị quê nhà, muốn thông qua những món ăn đặc trưng để rút gần khoảng cách. 

Chú thích ảnh
Sự tái bùng phát của COVID-19 gần dịp Tết Nguyên đán đã ảnh hưởng đến kế hoạch về quê của hàng triệu người. Ảnh: EPA-EFE

Hãng Reuters đưa tin do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn bùng phát tại một số địa phương ở Trung Quốc, giới chức các tỉnh và thành phố đã khuyến khích người dân không về quê đón Tết. Mọi năm, Xuân Vận chính là cuộc dịch chuyển lớn nhất hành tinh khi hàng trăm triệu người lên đường về quê hương. 

Anh Wang Hui, sống ở Bắc Kinh, vừa nhận được gói thịt bò khô nhà làm cùng món đậu phụ cay và thịt xông khói do mẹ anh mua trên mạng gửi đến. Anh quyết định không về quê ở Trùng Khánh vào dịp Tết này. 

“Trong mắt bà, tôi luôn thiếu thức ăn. Dịp nghỉ Tết năm nay là một khoảng thời gian đặc biệt mà bà muốn chắc chắn là tôi được ăn món yêu thích. Đó là thức ăn của quê nhà”, anh Wang, 27 tuổi, làm việc cho một hãng Internet nói. 

Xu hướng gửi thực phẩm cho nhau của các gia đình không được đoàn viên sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nền kinh tế Trung Quốc. Kênh truyền hình CCTV đưa tin các trang web trực tuyến và thương mại điện tử đã thu lợi nhuận béo bở khi doanh thu từ thực phẩm tăng đến 40% trong dịp lễ hội mua sắm từ 20/1 – 3/2, so với cùng kỳ năm ngoái. 

Các trang thương mại điện tử và bán lẻ như JD.Com, Pinduoduo và JD Daojia cho biết số lượng đơn đặt hàng thực phẩm và đồ uống đã tăng vọt trước kỳ nghỉ lễ năm nay.

Bà Imogen Page-Jarrett, một nhà phân tích của Economist Intelligence Unit, chia sẻ: “Sau một năm khó khăn do đại dịch, mọi người sẽ sẵn sàng vung tiền mua đồ ăn như một phần thưởng. Người tiêu dùng sẽ thấy việc gửi quà, trong đó có thực phẩm, cho người thân của họ là điều cần thiết”.

Người lao động ở thành phố đã gửi các món ẩm thực địa phương cùng những sản phẩm thiết yếu như gạo và dầu ăn về cho gia đình, trong khi phụ huynh lại gửi các món ngon quê hương cho con cháu ở thành phố.

“Không về nhà dịp Tết, bố mẹ tôi gửi các món quê hương” đã trở thành một chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Bắc Kinh thì trở thành địa phương hàng đầu đặt mua thực phẩm từ các vùng xa xôi hơn. 

Chú thích ảnh
Một nhân viên đóng gói hộp quà tặng gồm các món bánh đặc sản ngày Tết ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters 

Theo JD.com, những món đặc sản này rất phong phú từ tinh bột củ sen Hồ Tây ở thành phố Hàng Châu, lạp sưởng đỏ của Cáp Nhĩ Tân đến các nguyên liệu nấu lẩu của Tứ Xuyên và bò viên thủ công từ nam Quảng Đông. “Rõ ràng các thành viên gia đình ở xa cũng muốn con cháu ở thành phố lớn biết rằng bố mẹ đang nghĩ về họ”, trang web của JD.com viết. 

Tại thành phố Trường Sa, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh món bánh nướng Daoxiangcun do mẹ gửi cho. Người này viết: “Mẹ tôi vẫn vui vẻ dù tôi không về nhà. Bà nói rằng xa cách càng khiến người ta trân quý nhau hơn”.  

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bắt đầu từ ngày 12/2 vốn là đợt di dân hàng năm lớn nhất trên thế giới. Hàng trăm triệu người lao động ở nước này sẽ về quê nhà đón Tết. Tuy nhiên, rủi ro dịch bệnh có thể gặp phải khi di chuyển đã giữ chân nhiều người ở lại thành phố vào năm nay. 

Trung Quốc đã không khuyến khích người dân đi lại vào kỳ nghỉ lớn nhất trong năm sau khi các đợt bùng phát gần đây buộc giới chức địa phương phải tiến hành xét nghiệm trên diện rộng. Trước đó, để ngăn chặn dịch bệnh, các lễ hội Tết Nguyên đán năm ngoái cũng bị ảnh hưởng.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ước tính rằng các chuyến đi của người dân sẽ giảm 40% trong suốt 40 ngày nghỉ lễ so với mức trước đại dịch năm 2019.

Ngày 8/2, lần đầu tiên sau gần 2 tháng, Trung Quốc đã không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm trong cộng đồng nào. Đây là dấu hiệu cho thấy các biện pháp kiểm soát quyết liệt đã phát huy tác dụng. Tại Trung Quốc đại lục có tổng cộng 89.706 ca mắc COVID-19, với số ca tử vong giữ nguyên là 4.636 người. 

Số liệu chính thức công bố ngày 8/2 cho thấy lần đầu tiên trong gần 2 tháng qua, Trung Quốc không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nào trong cộng đồng ở đại lục.

Ủy an Y tế Quốc gia (NHC) thông báo tổng số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng nhẹ lên 14 người vào ngày 7/2 từ con số 12 ca của ngày trước đó. Tuy nhiên, toàn bộ các ca mắc trên đều là người nhập cảnh. 7 trường hợp nhập cảnh ở Thượng Hải, số trường hợp còn lại nhập cảnh tại tỉnh Quảng Đông. 

Thông tin này đánh dấu mốc lần đầu tiên Trung Quốc không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày 16/12/2020. Điều này cho thấy những bước đi quyết liệt của chính quyền Trung Quốc đã hiệu quả trong việc kiểm soát dịch bệnh lây lan khỏi các ô nhiễm lớn tại tỉnh Hà Bắc, xung quanh Bắc Kinh, Hắc Long Giang và Cát Lâm. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Ngắm hòn đảo rực sắc tím tại Hàn Quốc
Ngắm hòn đảo rực sắc tím tại Hàn Quốc

Một đảo nhỏ tại Hàn Quốc đã chuyển mình “nhuộm tím” khắp nơi và trở thành địa điểm thu hút người đam mê nhiếp ảnh trong thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN