Không quân Libya ném bom tàu chở dầu Hy Lạp

Một nguồn tin quân đội cho biết Không quân Libya ngày 24/5 đã ném bom một tàu chở dầu của Hy Lạp tại khu vực ngoài khơi thành phố cảng Sirte của quốc gia Bắc Phi này, làm bị thương một số thủy thủ và khiến phần lớn con tàu bị hư hại.

Theo nguồn tin yêu cầu giấu tên trên, một chiến đấu cơ của Không quân Libya đã tấn công tàu chở dầu Anwar 1 của Hy Lạp khi con tàu đang vào bến ở khu vực ngoài khơi Sirte, cách thủ đô Tripoli khoảng 500 km về phía Đông, vì tình nghi tàu này chở vũ khí và đạn dược cho các nhóm khủng bố.

Tư lệnh Không quân Libya Saqer al-Joroushi đã xác nhận vụ oanh tạc một tàu không treo cờ ở khu vực trên sau vài lần cảnh báo. Trong khi đó, một quan chức ngành dầu mỏ khẳng định chiếc tàu trên thực ra là tàu chở dầu đang chở 25.000 tấn dầu.


TN (theo
THX/Reuters)
Libya cảnh báo tàu nước ngoài không vào lãnh hải
Libya cảnh báo tàu nước ngoài không vào lãnh hải

Chính phủ được quốc tế công nhận của Libya cảnh báo tất cả tàu thuyền nước ngoài không được đi vào lãnh hải của nước này nếu không được phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN