Không phận gần thành phố St Petersburg (Nga) đóng cửa do vật thể không xác định

Không phận gần St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, đã bị đóng cửa vào sáng 28/2 do xuất hiện một vật thể bay không xác định trong khu vực.

Chú thích ảnh
Máy bay tại sân bay Pulkovo ở St. Petersburg. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, chính quyền thành phố xác nhận rằng sân bay quốc tế Pulkovo đã ngừng tiếp nhận các chuyến bay dân sự, nhưng không tiết lộ lý do của động thái này.

Giới chức sân bay Pulkovo cho biết các chuyến bay sẽ bị trì hoãn ít nhất là cho đến trưa giờ địa phương (16 giờ - giờ Việt Nam). Tuy nhiên, sân bay này và tất cả các dịch vụ khác đang hoạt động bình thường.

Theo tờ Baza, các máy bay chiến đấu đã xuất hiện trên bầu trời khi giới chức thành phố kích hoạt kế hoạch Kover ở St. Petersburg.

Kế hoạch này được kích hoạt trong trường hợp máy bay hoặc vật thể bay không xác định xâm nhập bất hợp pháp vào không phận Nga.

Theo tờ báo địa phương Fontanka, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo với giới chức Pulkovo rằng đã phát hiện một vật thể bay không xác định trong khoảng từ 160 km đến 200 km bên ngoài St. Petersburg. Theo quy trình, sân bay phải ngừng tiếp nhận các chuyến bay trong trường hợp xảy ra sự cố như vậy.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nhật Bản trừng phạt thêm 143 cá nhân và tổ chức có quan hệ với Nga
Nhật Bản trừng phạt thêm 143 cá nhân và tổ chức có quan hệ với Nga

Ngày 28/2, Nhật Bản đã quyết định bổ sung thêm 143 cá nhân và tổ chức có quan hệ với Nga vào danh sách trừng phạt. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN