Tiết lộ mới về vụ tấn công máy bay do thám A-50 trị giá 330 triệu USD của Nga

Để chuẩn bị cho kế hoạch đánh bom máy bay Nga, phe đối lập Belarus đã chuẩn bị hàng tháng trời.

Chú thích ảnh
Một chiếc A-30 của Nga. Ảnh: AFP

Theo tờ The Telegraph, một máy bay do thám A-50 trị giá 330 triệu USD của Nga vừa bị các thành viên phe đối lập ở Belarus làm hư hỏng nghiêm trọng.

Phe đối lập Belarus đã dùng máy bay không người lái để thả chất nổ vào chiếc A-50. Vụ đánh bom đã làm hỏng phần trước và giữa máy bay.

Tổ chức Bypol đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Bypol là một nhóm gồm các quan chức an ninh Belarus đã từ chức để phản đối chính phủ năm 2020. Lãnh đạo nhóm là Aliaksandr Azarau cho biết họ đã mất nhiều tháng để chuẩn bị và những người chịu trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đã rời Belarus. Bypol nói: “Thiệt hại nghiêm trọng nên máy bay sẽ không thể đi đâu được nữa”.

Chính phủ Belarus đã cho Nga dùng các sân bay và lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine. Nga thường dùng chiếc máy bay A-50 để xác định và theo dõi mục tiêu cho các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, sau vụ đánh bom ngày 26/2, máy bay này đã không hoạt động. Chiếc A-50 vừa bị đánh bom đã thực hiện sáu nhiệm vụ tại Ukraine. Lực lượng Không quân Nga có 9 máy bay tương tự chiếc vừa bị đánh bom.

Franak Viacorka, cố vấn thân cận của thủ lĩnh phe đối lập Sviatlana Tsikhanouskaya, cho biết đây là cuộc tấn công quan trọng nhất trên đất Belarus kể từ khi xung đột ở Ukraine bắt đầu.

Sau vụ đánh bom máy bay Nga, chính quyền địa phương đã áp dụng các biện pháp tăng cường trong khu vực. Sân bay đã bị phong tỏa. Lực lượng an ninh Nga và các cơ quan an ninh Belarus đã kiểm tra ô tô, nhân viên, người dân và người qua đường.

Ông Yuri Ignat, phát ngôn viên Không quân Ukraine, ngày 26/2 đã nói vụ tấn công trên là “tin tuyệt vời”. Theo ông Ignat, A-50 là một trong những máy bay trinh sát mà Nga đã sử dụng để xác định vị trí phòng thủ tên lửa của Ukraine trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Phe đối lập lưu vong của Belarus đã lên án Tổng thống Alexander Lukashenko vì đã ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và kêu gọi người Belarus ngăn Nga sử dụng đất nước này làm bàn đạp cho các cuộc tấn công.

Vụ đánh bom diễn ra khi Trung Quốc ca ngợi mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Belarus trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Alexander Lukashenko tới Bắc Kinh.

Trong khi đó, quan hệ của Ukraine và Belarus vẫn căng thẳng. Tuy nhiên, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexey Danilov cho biết Ukraine vẫn chưa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Belarus vì không muốn tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Danilov nhấn mạnh có thách thức nhất định từ phía Belarus nhưng chính quyền Ukraine không muốn tạo ra tình huống mà quân đội Belarus sẽ hành động cùng với Nga. Theo ông, mọi cuộc họp do tổng tư lệnh tối cao Ukraine chủ trì đều đánh giá tình hình ở biên giới giữa nước này với Belarus.

Hôm 26/2, Ủy ban biên giới quốc gia Belarus đã bác bỏ thông tin về một vụ xả súng ở khu vực biên giới với Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukahsneko nêu rõ rằng Belarus không tham gia chiến dịch của Nga, song sẽ đáp trả mạnh mọi hành động gây hấn đến từ lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus cũng đề nghị hỗ trợ hòa đàm, song Ukraine đã từ chối để thủ đô Minsk là thành phố chủ nhà tiềm năng cho sự kiện này.

Báo Tin tức
Xung đột Nga - Ukraine bộc lộ tình trạng phân mảnh của trật tự toàn cầu
Xung đột Nga - Ukraine bộc lộ tình trạng phân mảnh của trật tự toàn cầu

Một cuộc khảo sát mới cho thấy, mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến đoàn kết phương Tây hơn, nhưng cũng bộc lộ sự phân mảnh của trật tự toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN