Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích tại Hadramout, Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Ông Alzubidi bị buộc tội "phản quốc" vì âm mưu ly khai và từng huy động "lực lượng lớn" ở phía Tây Nam Yemen tham gia các hoạt động nổi dậy. Trong một tuyên bố, Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống của Yemen nêu rõ ông Alzubidi "đã lạm dụng tình hình ở miền Nam và phạm tội ác nghiêm trọng chống lại thường dân ở các tỉnh phía Nam".
Các cuộc tấn công mới nhất này làm dấy lên nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) - do ông Alzubidi đứng đầu và được Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) hỗ trợ - với các lực lượng thân Saudi Arabia ở gần khu vực Aden, nơi đặt trụ sở của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận sau khi bị lực lượng Houthi đánh bật khỏi thủ đô Sanaa năm 2014.
Tuy nhiên, trong một tuyên bố, một quan chức của STC cho biết nhóm này sẵn sàng chuyển giao các thể chế quan trọng cho các lực lượng liên minh với Saudi Arabia trong những ngày tới để làm giảm căng thẳng và sắp xếp lại vấn đề an ninh ở Aden.
Tuần trước, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cũng đã tiến hành các cuộc không kích cùng với chiến dịch trên bộ để đẩy lùi lực lượng STC khỏi tỉnh dầu mỏ Hadramout giáp giới với Saudi Arabia và tỉnh Al-Mahrah giáp với Oman. Hai tỉnh này bị STC chiếm giữ từ tháng 12 vừa qua.
STC được thành lập năm 2017 với ý đồ tìm kiếm quyền tự quyết và độc lập cho khu vực miền Nam Yemen. Sau đó, mặc dù lực lượng này đã gia nhập liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu và tham gia Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống của Yemen từ năm 2022 nhưng nhóm này vẫn không từ bỏ tham vọng lúc đầu, dẫn đến các cuộc tranh chấp triền miên về quyền lực và tài nguyên.