Không còn người sống sót trong vụ máy bay mất tích tại miền Bắc Philippines

Ngày 2/8, Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines (CAAP) thông báo lực lượng chức năng nước này đã trục vớt một mảnh vỡ từ chiếc máy bay Cessna 152 bị báo cáo mất tích ở tỉnh Apayao, miền Bắc Philippines trước đó 1 ngày. CAAP xác nhận phi công và học viên mang quốc tịch Ấn Độ có mặt trên chiếc máy bay này đã thiệt mạng. 

Chú thích ảnh
Chiếc máy bay RPC-8598 Cessna 152 này đã mất tích sau khi cất cánh từ Laoag City, ngày 1/8. Ảnh: Inquirer

Người phát ngôn CAAP Eric Apolonio cho biết nhà chức trách đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm thi thể của 2 nạn nhân, được xác định nằm trong phạm vi khu vực tỉnh Apayao, thuộc Khu hành chính Cordillera trên đảo Luzon. 

Chiếc máy bay Cessna 152 hai chỗ ngồi có mã số RP-C8598 cất cánh vào sáng 1/8 và dự kiến hạ cánh xuống sân bay thành phố Tuguegarao ở tỉnh Cagayan vào chiều cùng ngày, song đã được báo cáo mất tích cùng 2 thành viên phi hành đoàn.

Hoàng Châu (TTXVN)
Chuyên gia xác nhận mảnh vỡ máy bay MH370
Chuyên gia xác nhận mảnh vỡ máy bay MH370

Ông Richard Godfrey, một chuyên gia độc lập về hàng không vũ trụ, tuyên bố đã xác định được một số mảnh vỡ vớt năm 2019 thuộc về chiếc máy bay MH370.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN