Khởi công đường ống dẫn khí đốt TAPI

Lãnh đạo 4 nước Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ sẽ tham dự lễ khởi công đường ống khí đốt TAPI với vốn đầu tư lên tới 7,6 tỷ USD.


Ảnh minh họa.

Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari ngày 11/12 đã đến thủ đô Ashgabat, bắt đầu chuyến thăm chính thức Turkmenistan trong 3 ngày. Dự kiến trong ngày 12/12, ông Ansari sẽ đến thành phố cổ Mary, nằm trên con đường tơ lụa cũ, để cùng với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Tổng thống nước chủ nhà Gurbanguly Berdimuhamedow tham dự lễ khởi công đường ống khí đốt TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Ấn Độ) với vốn đầu tư lên tới 7,6 tỷ USD.

Đường ống TAPI dài 1.800 km bắt đầu từ mỏ khí đốt Galkynysh sẽ chạy qua Afghanistan, Pakistan tới Fazilka thuộc bang Punjab của Ấn Độ, cung cấp khí đốt cho 3 nước trong vòng 30 năm và Ấn Độ sẽ nhận khoảng 25% tổng lượng khí đốt của dự án này. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018 với khả năng vận chuyển 90 triệu m3 khí đốt tiêu chuẩn mỗi ngày.

Turkmenistan có trữ lượng khí đốt lớn thứ 4 thế giới sau Nga, Iran và Quatar.


Trong chuyến thăm, ông Ansari cũng sẽ tham dự các sự kiện kỷ niệm 20 năm tình trạng trung lập vĩnh viễn của Turkmenistan và phát biểu tại hội nghị quốc tế về chính sách trung lập vì hòa bình, an ninh và phát triển. Ông Ansari cũng sẽ đến đặt vòng hoa tại tượng đài Mahatma Gandhi - mới được khánh thành ở trung tâm thủ đô Ashgabat hồi đầu năm nay trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Hamid Narendra Modi.

TTXVN/Tin Tức
Nga-Pakistan sắp ký thỏa thuận xây đường ống khí đốt
Nga-Pakistan sắp ký thỏa thuận xây đường ống khí đốt

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak mới đây thông báo nước này và Pakistan sẽ ký thỏa thuận triển khai dự án xây dựng đường ống khí đốt Bắc-Nam vào cuối tháng 9 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN