Khoảng 30.000 giáo viên thành phố Chicago đe dọa đình công

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 2/10, Công đoàn giáo viên thành phố Chicago (CTU) bang Illinois của Mỹ thông báo sẽ có hơn 30.000 giáo viên và nhân viên trường học công lập ở thành phố này tham gia đình công vào ngày 17/10 tới, nếu các cuộc đàm phán với chính quyền thành phố không đạt kết quả.

Tuyên bố của CTU chỉ ra một số bất cập trong các trường công lập tại Chicago như quy mô lớp học lớn, trợ lý giảng dạy nhận lương thấp, thiếu nhân viên tư vấn, nhân viên xã hội và nhân viên y tế trong các trường học, khiến cho công việc của giáo viên hiện nay trở nên khó khăn hơn. 

Tuyên bố của CTU trích dẫn ý kiến của các thành viên cho biết những đòi hỏi của họ trong cuộc đàm phán với chính quyền thành phố là quy mô lớp học nhỏ, học sinh nhận được sự chăm sóc về y tế, về giáo dục song ngữ và tư vấn xã hội tốt hơn. 

Trong một bức thư ngỏ, Thị trưởng thành phố Chicago Lori Lightfoot và giới chức trường công lập Chicago (CPS) cảnh báo nếu các cuộc đình công nổ ra, học sinh ở các lớp sẽ phải dừng học nhưng các trường công lập vẫn mở cửa để đón nhận bất kỳ học sinh nào cần “đến một địa điểm an toàn”. Các trường học công lập cũng sẽ tiếp tục phục vụ các bữa ăn sáng và ăn trưa cho học sinh.

Hữu Thanh (TTXVN)
GM tạm cho nghỉ việc 6.000 công nhân ở Mexico do đình công ở Mỹ
GM tạm cho nghỉ việc 6.000 công nhân ở Mexico do đình công ở Mỹ

Tập đoàn chế tạo ô tô General Motors (GM) đã tạm cho nghỉ việc 6.000 công nhân tại các nhà máy ở Mexico do cuộc đình công của người lao động ở Mỹ làm gián đoạn hoạt động tại 2 nhà máy sản xuất xe bán tải ở Mexico. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN