Khó khăn kinh tế có thể đẩy Belarus xa rời Nga

Việc Minsk hỏi vay 3 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để trả lãi các khoản nợ nước ngoài là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko có thể quay lưng lại với Moskva.

Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chính phủ Belarus đã yêu cầu IMF cung cấp khoản vay 3 tỷ USD trong vòng 10 năm với lãi suất 2,28%/năm. Tình cảnh khó khăn của Belarus được các chuyên gia giải thích là sự xuống dốc của nước láng giềng phía Đông - Nga, vốn có quan hệ kinh tế và các mối quan hệ khác rất chặt chẽ với Minsk. Đất nước với 9,5 triệu dân đang phải vật lộn với hậu quả cuộc khủng hoảng tại Nga - đối tác thương mại chủ chốt và chiếm gần 1/2 kim ngạch thương mại Belarus.

Báo cáo trong cuộc họp với Tổng thống Lukashenko, Thủ tướng Andrei Kobyakov cho biết Belarus cần một khoản vay với các điều kiện có lợi nhất. Belarus cũng đang nỗ lực để có được khoản vay như vậy từ Quỹ Ổn định và Phát triển Á-Âu. Đây không phải là lần đầu tiên Minsk đề nghị IMF giúp đỡ. Năm 2009, Belarus từng vay IMF 3,5 tỷ USD, đáo hạn tháng 3/2015.

TN (Theo Bloomberg)
Kinh tế Nga sẽ khó khăn nếu giá dầu không tăng
Kinh tế Nga sẽ khó khăn nếu giá dầu không tăng

Ngày 30/11, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nhận định kinh tế Nga sẽ đứng trước nhiều khó khăn khi trong 3 năm tới giá dầu thế giới sẽ không tăng, thậm chí còn có thể giảm xuống dưới 40 USD/thùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN