Khí thải CO2 do sử dụng than đá của G20 tiếp tục tăng

Ngày 5/9, tổ chức tư vấn năng lượng Ember của Anh công bố kết quả nghiên cứu cho thấy lượng khí thải bình quân đầu người do sử dụng điện than ở Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã tăng gần 7% trong giai đoạn từ năm 2015-2022.
Chú thích ảnh
Khói thải bốc lên từ nhà máy năng lượng ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Ember, các nước G20 chiếm 80% lượng khí thải từ ngành điện trên thế giới, với lượng CO2 bình quân đầu người từ điện than trong năm ngoái là 1,6 tấn, tăng so với mức 1,5 tấn ghi nhận năm 2015 và cao hơn nhiều so với mức 1,1 tấn trung bình toàn cầu. 

Kết quả nghiên cứu của Ember cho thấy Trung Quốc, nước tiêu thụ than đá và phát thải CO2 lớn nhất thế giới, ghi nhận mức phát thải bình quân đầu người trong năm ngoái là 3,1 tấn, tăng 30% so với mức của năm 2015 dù đã bổ sung thêm 670 GW năng lượng tái tạo trong giai đoạn này. Trung Quốc cam kết bắt đầu giảm tiêu thụ than đá nhưng phải từ giai đoạn 2026-2030. Theo một nghiên cứu gần đây, Trung Quốc đã tiếp tục phát triển các nhà máy điện than mới với 243 GW điện than được phê duyệt hoặc đang được xây dựng, đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của cả nước Đức.

Trong cùng thời gian trên, Ấn Độ cũng ghi nhận lượng khí thải bình quân đầu người từ việc sử dụng than đá tăng 29%, lên 0,8 tấn. Một trong những tác giả thực hiện báo cáo của Ember, chuyên gia Dave Jones, cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ thường trong danh sách những nước sản xuất điện than gây ô nhiễm nhất thế giới nhưng khi tính đến mật độ dân số thì Hàn Quốc và Australia lại là những quốc gia gây ô nhiễm nhất trong năm 2022. Kể từ năm 2015, Australia đã cắt giảm hơn 25% lượng khí thải bình quân đầu người từ sử dụng than đá nhưng vẫn ở mức cao hơn 4 tấn/người. Lượng khí thải của Hàn Quốc cũng giảm gần 10%, xuống 3,3 tấn/người nhưng vẫn ở mức cao thứ hai trong G20.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.