Ngành lương thực thực phẩm TP Hồ Chí Minh chuyển mình trong không gian phát triển mới

Việc hợp nhất TP Hồ Chí Minh mở ra cơ hội phát triển, tăng trưởng cho rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong đó có ngành lương thực thực phẩm của Thành phố.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp trong ngành cũng đã chủ động, tích cực, cùng nhau “vươn vai”, xây dựng một mạng lưới đủ mạnh, vừa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của vùng, vừa phát huy sức tiêu dùng cũng như hướng tới xuất khẩu. Đây là một trong những mục tiêu được đặt ra tại Đại hội bất thường nhiệm kỳ I (2025 - 2030) của Hội Lương thực Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, diễn ra tối 28/11.

Chú thích ảnh
Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội.

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, bối cảnh hợp nhất địa giới hành chính và kiện toàn bộ máy hoạt động trong giai đoạn phát triển mới của TP Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để phát triển cộng đồng doanh nghiệp lương thực, thực phẩm lớn mạnh từ cả 3 khu vực: TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dưỡng (cũ). Đây là cơ hội để ngành lương thực, thực phẩm của Thành phố mở rộng vùng nguyên liệu, kết nối hình thành các chuỗi ngành hàng khép kín, nâng cao quy chuẩn sản xuất để đáp ứng mạnh mẽ nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.

Sự mở rộng về số lượng hội viên lớn như thế, đòi hỏi một mô hình hoạt động quy mô, tầm cỡ hơn, chính là động lực để Hội Lương thực Thực phẩm TP Hồ Chí Minh có sự chuyển mình phát triển thành Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP Hồ Chí Minh. Trước đòi hỏi của thực tiễn, Đại hội bất thường nhiệm kỳ 1 đã thống nhất chủ trương đổi tên Hội Lương thực Thực phẩm TP Hồ Chí Minh thành Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, đồng thời tín nhiệm bầu bà Lý Kim Chi giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho rằng, sự thay đổi về quy mô, tầm vóc của ngành lương thực thực phẩm Thành phố không chỉ đến từ cái tên, mà sẽ được cụ thể hóa bằng những hành động, mục tiêu cụ thể. Bên cạnh việc tích cực tăng số lượng hội viên, chú trọng xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, Hiệp hội sẽ chủ động thực hiện vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, giữa các doanh nghiệp với nhau, để tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy cộng tác và liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành.

Bà Lý Kim Chi nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của các doanh nghiệp lương thực thực phẩm đứng trước nhiều thách thức, rủi ro như giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng, kéo theo chi phí giá thành; cước phí vận chuyển, logistics… cũng tăng, ngành lương thực thực phẩm sẽ tập trung gia tăng hiệu quả sản xuất, thông qua đầu tư công nghệ, thúc đẩy sản xuất xanh, bền vững, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường ngày càng khắt khe.

“Chúng tôi cũng sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên tiếp cận thị trường đầy tiềm năng, tạo điều kiện cho việc mở rộng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng vừa xuất khẩu, vừa đáp ứng tốt thị trường nội địa. Chúng tôi cũng sẽ xác định lợi thế vùng, như Bà Rịa Vũng Tàu lợi thế về nguyên liệu, điều kiện về logistics, cảng biển; Bình Dương với nguồn lao động sẵn có và khu vực TP Hồ Chí là vùng lõi của thị trường sôi động, sẽ tạo điều kiện để hình thành chuỗi giá trị khép kín, giúp tối ưu giá thành, gia tăng hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng sản phẩm chất lượng cho người dân”, bà Lý Kim Chi cho biết.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh khẳng định, việc chuyển đổi sang mô hình hiệp hội là quyết định kịp thời, thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn mở rộng của tổ chức trong bối cảnh Thành phố bước vào giai đoạn phát triển với quy mô và trách nhiệm lớn hơn. Theo bà Kim Ngọc, đây là nền tảng quan trọng để Hiệp hội trở thành đầu mối liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp, đại diện tiếng nói chung của cộng đồng ngành thực phẩm Việt Nam, góp phần cùng Thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm chế biến thực phẩm hiện đại, an toàn và bền vững của cả nước.

“Thành phố sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và ủng hộ Hiệp hội trong hành trình hướng đến mục tiêu chung: Phát triển ngành lương thực thực phẩm Thành phố hướng đến mục tiêu xanh, an toàn, bền vững và hội nhập sâu rộng, đưa thương hiệu sản phẩm TP Hồ Chí Minh không chỉ đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước, mà còn vươn xa trên toàn cầu”, bà Kim Ngọc nhấn mạnh.

P.V
Tăng cường quảng bá nông sản Việt tại Hội chợ thực phẩm ở Hong Kong
Tăng cường quảng bá nông sản Việt tại Hội chợ thực phẩm ở Hong Kong

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Hội chợ thực phẩm lần thứ 8 do Hội đồng thực phẩm Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức đang thu hút lượng khách lớn tham quan và mua sắm mỗi ngày. Nhiều mặt hàng nông sản chủ lực được giới thiệu tại gian hàng của Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hong đã gây ấn tượng mạnh với khách tham quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN