Di sản lịch sử và giá trị thiêng liêng của quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào 

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngay trước thềm chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1-2/12/2025, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, trong các ngày từ 27-28/11, truyền thông Lào đồng loạt đăng tải nhiều bài viết ca ngợi mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có, được xây dựng trên nền tảng lịch sử vững chắc, cùng sự hợp tác toàn diện, là di sản lịch sử có giá trị thiêng liêng, quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới.

Chú thích ảnh
Bài viết ca ngợi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào đăng trên báo Pasaxon Cơ quan Ngôn luận của Trung ương Đảng NDCM Lào. Ảnh: TTXVN phát

Chùm 3 bài viết trên trang điện tử của báo Pasaxon - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào là di sản lịch sử vô giá, được hình thành trong những năm tháng gian khổ nhất của cách mạng mỗi nước và được vun đắp bởi biết bao thế hệ. Đây không chỉ là mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, mà còn là một mối quan hệ chí nghĩa chí tình, bền chặt, tin cậy, thân thiết và cùng sẻ chia sâu sắc trong suốt gần 1 thế kỷ qua.

Tiếp nối dòng chảy lịch sử ấy, bài viết nhắc lại mối quan hệ Việt Nam – Lào, được đặt nền móng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, những người xác định rõ con đường phát triển quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc. Việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1930 là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa to lớn, dẫn dắt cách mạng hai nước đi theo con đường chung, đặt nền móng cho sự hợp tác và đấu tranh chung trong suốt giai đoạn lịch sử khó khăn nhưng vĩ đại nhất của hai dân tộc.

Từ mốc son ấy, bài viết chuyển sang nhấn mạnh những năm tháng chiến tranh ác liệt, khi nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, vượt qua muôn vàn thử thách, cùng chiến đấu chống lại kẻ thù chung. Sự tham gia của lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào là biểu tượng cao đẹp của tinh thần quốc tế trong sáng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc Lào. Ngược lại, sự đùm bọc, che chở và hỗ trợ chân thành của nhân dân Lào dành cho bộ đội Việt Nam đã tạo nên liên minh chiến đấu vững chắc. Đường Trường Sơn trở thành minh chứng lịch sử quan trọng cho vào sự nghiệp giải phóng thành công của nhân dân Lào.

Từ truyền thống chiến đấu chung, bài viết dẫn đến những mốc hợp tác quan trọng sau này. Quan hệ Việt Nam – Lào được chính thức xác lập thông qua việc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962; tiếp đó, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào ký ngày 18/7/1977 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hai nước bước vào thời kỳ phối hợp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cho đến nay, những văn kiện này vẫn giữ nguyên giá trị, tiếp tục định hướng đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

Bước sang thời kỳ hòa bình và phát triển, quan hệ giữa hai nước ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi nước. Trên phương diện đối ngoại, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, cùng các cơ chế trao đổi giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, đã góp phần củng cố mạnh mẽ sự tin cậy chính trị – nền tảng của mọi hợp tác song phương.

Song song với đó, hợp tác quốc phòng và an ninh tiếp tục được tăng cường. Hai nước phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Các cơ chế hợp tác song phương được vận hành hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Trên phương diện kinh tế, quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào đã có bước tiến quan trọng trong 2 thập kỷ qua. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 3 nhà đầu tư lớn nhất tại Lào, với nhiều dự án trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, khai khoáng, tài chính và dịch vụ. Những dự án này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Lào, mà còn tạo nền tảng cho sự gắn kết sâu rộng giữa doanh nghiệp hai nước.

Đặc biệt, những năm gần đây, hợp tác kết nối hạ tầng nổi lên như một điểm sáng. Nhiều dự án giao thông vận tải trọng điểm được thúc đẩy mạnh mẽ. Việc Việt Nam tạo điều kiện cho Lào sử dụng Cảng Vũng Áng mang ý nghĩa chiến lược, giúp Lào — một quốc gia không giáp biển — mở rộng cánh cửa ra thương mại quốc tế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kết nối khu vực.
Cùng với kinh tế, hợp tác giáo dục và đào tạo tiếp tục là lĩnh vực được ưu tiên, thể hiện sự đầu tư cho tương lai lâu dài của hai nước. Mỗi năm, Việt Nam dành hàng nghìn suất học bổng cho sinh viên và cán bộ Lào, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều nhà lãnh đạo và cán bộ quản lý của Lào từng học tập tại Việt Nam, trở thành những cầu nối trách nhiệm và tin cậy trong quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước ngày càng phong phú, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là giới trẻ. Các hoạt động này không chỉ lan tỏa giá trị của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc bảo tồn và phát huy truyền thống quý báu trong bối cảnh mới.

Các bài viết kết luận quan hệ Việt Nam – Lào là kết quả của quá trình phấn đấu bền bỉ, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, chân thành và lợi ích chung. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động khó lường, mối quan hệ đặc biệt này tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là điểm tựa chiến lược cho sự ổn định và phát triển của mỗi nước, hướng tới tương lai hợp tác bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh và hợp tác trong khu vực.

Chú thích ảnh
Bài viết ca ngợi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào đăng trên báo điện tử Pathet Lao của Hãng Thông tấn xã Lào. Ảnh: TTXVN phát

Trong khi đó, chùm 3 bài viết trên trang điện tử của tờ Pathetlao của Hãng Thông tấn Lào, khẳng định “Di sản lịch sử và giá trị thiêng liêng của quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam”, cũng như nhấn mạnh quan hệ Lào - Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực và chân thành, hiếm có trong lịch sử thế giới. Đây không chỉ là tình láng giềng “núi liền núi, sông liền sông”, mà còn là tình đoàn kết anh em được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu và những hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ cách mạng và nhân dân hai nước. Trải qua thời gian và thử thách, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam đã trở thành di sản quý báu, là quy luật cốt lõi, là nền tảng ổn định của hai dân tộc.

Các bài viết đều khẳng định ngay từ những ngày đầu đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đã xác định chỉ có đoàn kết chặt chẽ, kề vai sát cánh mới có thể cùng nhau chiến thắng kẻ thù, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong khói lửa chiến tranh, tình đoàn kết chiến đấu trong sáng, thủy chung giữa Lào và Việt Nam được vun đắp, tạo nên nền tảng vững chắc không thể thay thế cho quan hệ giữa hai nước.

Theo các bài viết, việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước cách đây 63 năm là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa rất quan trọng. Sự kiện này không chỉ đánh dấu thắng lợi của phong trào cách mạng hai nước trên mặt trận chính trị – ngoại giao, mà còn đặt nền móng pháp lý và chính trị cho sự phát triển toàn diện, lâu dài của quan hệ Lào – Việt Nam. Từ đó đến nay, mối quan hệ đặc biệt này tiếp tục được củng cố không chỉ qua những năm tháng cùng chung chiến trường, mà còn qua sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế trong thời kỳ hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước.

Bước vào giai đoạn mới, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó, không ngừng củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên tất cả mọi lĩnh vực; coi hợp tác về quốc phòng - an ninh là trụ cột quan trọng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững ổn định xã hội của mỗi nước. Đồng thời, Lào và Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động đối ngoại, thường xuyên ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó nâng cao vị thế của mỗi quốc gia và đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển chung của khu vực cũng như trên thế giới.

Quan hệ Lào – Việt Nam cũng được bồi đắp sâu sắc thông qua hợp tác văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân, như các chương trình đào tạo cán bộ, sinh viên, cựu sinh viên; các hoạt động giao lưu văn hóa và xây dựng tình đoàn kết ở khu vực biên giới. Biên giới Lào – Việt Nam hôm nay không chỉ là ranh giới trên bản đồ, mà còn là tuyến giao lưu hòa bình, hữu nghị và phát triển, nơi nhân dân hai bên cùng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các bài viết kết luận quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam, Việt Nam - Lào là tài sản thiêng liêng của hai dân tộc, đã được lịch sử chứng minh và thực tiễn hợp tác khẳng định. Trong mọi hoàn cảnh, mối quan hệ ấy luôn tỏa sáng, trở thành điểm tựa vững chắc cho mỗi nước. Vì vậy, việc gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt này là trách nhiệm và niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân của hai nước, nhất là thế hệ trẻ. Hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử và ý nghĩa sâu sắc của tình đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam, để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều hiểu rõ, trân trọng và tiếp tục vun đắp, phát triển di sản vô giá mà các thế hệ đi trước đã để lại.

Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào từ ngày 2 - 3/12/2025 tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN