EU đã tăng cường nhập khẩu than đá từ Nga trước lệnh cấm vận

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu than từ Nga nhiều hơn 28% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Getty Images

Theo phân tích dữ liệu của UN Comtrade, khối lượng than xuất khẩu từ Nga sang EU đã tăng lên tới 29,4 triệu tấn trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, tăng 3,9 lần lên 9,3 tỷ USD. Giá than nhập khẩu trung bình ở mức khoảng 317 USD/tấn so với 105 USD/tấn từ tháng 3 đến tháng 5/2021.

Theo UN Comtrade, các nhà nhập khẩu than chính của Nga là Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Italy và Hà Lan.

Trước đó, hồi tháng 4, EU đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu than đá của Nga, cũng như cấm các tàu, thuyền của Nga cập bến các cảng của liên minh này. Đây là biện pháp thuộc gói trừng phạt thứ 5 của EU nhằm vào Nga sau chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Trước khi có lệnh cấm, Nga là nhà cung cấp than lớn nhất của EU, chiếm khoảng 45% tổng lượng nhập khẩu. EU nhập khẩu gần 4,4 tỷ USD than từ Nga hàng năm. Theo giới chuyên gia, nếu lệnh cấm có hiệu lực, Đức và Ba Lan – hai quốc gia vốn đang lao đao vì thiếu năng lượng trầm trọng trong bối cảnh giá dầu và khí đốt cao - sẽ là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Hungary đề xuất giải pháp để nối lại dòng chảy dầu Nga đi qua Ukraine
Hungary đề xuất giải pháp để nối lại dòng chảy dầu Nga đi qua Ukraine

Công ty năng lượng Hungary MOL đã đề nghị trả phí vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba thay cho công ty Transneft của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN