Khai mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc Khóa XIII

Sáng 5/3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra Lễ khai mạc Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Khóa XIII.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tiến vào Đại lễ đường nhân dân. Ảnh: Lương Tuấn/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc Vụ viện Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng gần 3.000 đại biểu Quốc hội đại diện cho các dân tộc, các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của quốc gia này. 

Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã thay mặt Quốc Vụ viện trình bày “Báo cáo Công tác Chính phủ” trong năm vừa qua, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chính đã được hoàn thành. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng cho biết GDP của Trung Quốc trong năm 2018 tăng 6,6%, vuợt 90.000 tỷ Nhân dân tệ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,1%, tạo thêm 13, 63 triệu việc làm ở thành thị; kiềm chế tỷ lệ thất nghiệp theo điều tra ở mức tương đối thấp, khoảng 5%; ngành dịch vụ đóng góp vào tăng trưởng lên tới 60%; cải cách thể chế ở Quốc vụ viện lẫn chính quyền địa phương diễn ra thuận lợi; xóa đói giảm nghèo cho 13,86 triệu người ở các vùng nông thôn..

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đưa ra Quy hoạch tổng thể các lĩnh vực công tác trong năm 2019 và các năm tới. Ông nhấn mạnh năm 2019 là tròn 70 năm thành lập nước Trung Quốc mới, là một năm bản lề để xây dựng một xã hội khá giả toàn diện. Phải kiên trì lấy tư tưởng Chủ tịch Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới làm chỉ đạo, thúc đẩy học tập quán triệt tư tưởng Chủ tịch Tập Cận Bình về tăng cường cải thiện công tác, đi sâu vào thực tế, tập trung xoay quanh đại cục phát triển của Đảng và Nhà nước, qua đó nâng cao chất lượng công tác, lấy thành tích vượt trội để chúc mừng 70 năm thành lập nước; đồng thời và động viên toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, đồng lòng, dốc sức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu lớn lao “Hai mốc 100 năm”, qua đó từng bước xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại vào giữa thế kỷ 21. 

Về ngân sách quốc phòng, Trung Quốc năm nay dự toán sẽ tăng 7,5 % so với năm 2018, lên tới 1.190 tỷ Nhân dân tệ. Đây là mức thấp tăng trưởng thấp hơn mức 8,1% của năm 2018. 

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu sẽ lắng nghe và đánh giá Báo cáo công tác của Chính phủ; xem xét và phê chuẩn Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; đánh giá Báo cáo tình hình giải ngân Ngân sách Trung ương, địa phương năm 2018 và phê chuẩn Dự toán ngân sách Trung ương, địa phương năm 2019; xem xét và thẩm định Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lắng nghe và xem xét Báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; xem xét Dự thảo Luật đầu tư nước ngoài; phác thảo kế hoạch đẩy nhanh phát triển mạng truyền thông di động 5G trên toàn quốc.

Theo lịch trình, Kỳ họp Quốc hội năm nay kéo dài gần 11 ngày và sẽ bế mạc vào sáng 15/3 tới.

Lương Tuấn - Vĩnh Hà – Bùi Tuấn (TTXVN)
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII và quyết tâm đổi mới toàn diện
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII và quyết tâm đổi mới toàn diện

Sau hơn 2 tuần làm việc với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu, kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIII đã bế mạc vào sáng 20/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN