Khai mạc hội nghị về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của LHQ

Ngày 21/6, hội nghị về Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) của LHQ đã khai mạc tại thủ đô Vienna của Áo.

Trong khuôn khổ hội nghị, các bên tham gia TPNW đã bắt đầu rà soát việc thực thi hiệp ước, thực trạng, cũng như đánh giá những tiến bộ đạt được trong thực hiện các mục tiêu của hiệp ước. 

Chú thích ảnh
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng TPNW là "một bước tiến quan trọng hướng tới nguyện vọng chung về một thế giới không có vũ khí hạt nhân". Ảnh: AFP.

Phát biểu với các đại biểu tham dự hội nghị qua video, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng TPNW là "một bước tiến quan trọng hướng tới nguyện vọng chung về một thế giới không có vũ khí hạt nhân".

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh các quyết định được đưa ra tại hội nghị này sẽ giúp củng cố vai trò của hiệp ước là yếu tố quan trọng trong giải trừ quân bị và thúc đẩy không phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. TPNW là thỏa thuận quốc tế đầu tiên cấm phát triển, thử nghiệm, sản xuất, mua, sở hữu và sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.

Hiệp ước này được thông qua vào tháng 7/2017 tại LHQ và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2021. Theo cơ quan thông tin của LHQ (UNIS) tại Vienna, đến nay, 65 quốc gia đã phê chuẩn hoặc tán thành hiệp ước này và 86 quốc gia đã ký hiệp ước.

Minh Châu  (TTXVN)
Các quốc gia đã chi bao nhiêu cho vũ khí hạt nhân trong năm 2021?
Các quốc gia đã chi bao nhiêu cho vũ khí hạt nhân trong năm 2021?

Chín quốc gia trang bị vũ khí hạt nhân trên thế giới đã chi tổng cộng 82,4 tỉ USD để nâng cấp vũ khí nguyên tử của họ trong năm 2021, nhiều hơn 8% so với năm trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN