Các nhà sản xuất vũ khí hạt nhân Nga sử dụng công nghệ của Thụy Điển

Sau khi sáp nhập Crimea năm 2014 và các lệnh trừng phạt của EU, Thụy Điển đã ngừng bán các sản phẩm dùng trong quân sự cho Nga.

Theo trang tin Euractiv.com ngày 31/3, một cuộc điều tra của tờ báo Thụy Điển Expressen đã phát hiện ra hơn 10 nhà sản xuất vũ khí hạt nhân của Nga sử dụng công nghệ của các công ty công nghiệp Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Nga trong một cuộc diễu hành tại Quảng trường Đỏ, Moskva. Ảnh: Newsweek.com

Báo cáo điều tra cho thấy thiết bị của các công ty như Sandvik, SKF và Atlas Copco đã được bán và cung cấp cho các tổ chức trong chương trình vũ khí hạt nhân của Nga.

Trong một số trường hợp, công nghệ đã được Moskva mua lại thông qua các công ty con ở Nga của những công ty trên và trong vài trường hợp khác, thông qua các nhà phân phối của Nga.

Sau khi sáp nhập Crimea vào năm 2014 và các lệnh trừng phạt liên tiếp của EU, Thụy Điển đã cấm bán các sản phẩm dùng trong quân sự cho Nga.

Tuy nhiên, theo Expressen, sau một cuộc điều tra nội bộ, Atlas Copco xác nhận rằng công ty đã phát hiện ra hơn 50 thương vụ vi phạm các quy tắc riêng của mình.

Đặc biệt, công nghệ gia công kim loại rất hấp dẫn đối với các nhà sản xuất hạt nhân của Nga và các giao dịch bao gồm thiết bị cắt chính xác, máy tiện và máy khoan đá nặng. Các sản phẩm của Thụy Điển như thiết bị máy nén khí cũng nằm trong danh sách mua sắm của các nhà sản xuất hạt nhân Nga.

Sara Hägg Liljedal, Giám đốc truyền thông tại Atlas Copco, cho biết: “Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và công ty ở Nga của chúng tôi đã vi phạm các quy định nội bộ”.

Sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2/2022, Nga đã đặt lực lượng hạt nhân của nước này trong tình trạng báo động cao.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitri Peskov tuyên bố hôm 29/3 rằng Nga không xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine và nhắc lại lập trường rằng việc sử dụng những vũ khí đó chỉ khi "bị đe dọa sự tồn tại".

Công Thuận/Báo Tin tức
Đằng sau cuộc ‘nổi dậy trường kỳ’ của Nga nhằm vào đồng đôla Mỹ
Đằng sau cuộc ‘nổi dậy trường kỳ’ của Nga nhằm vào đồng đôla Mỹ

Một thế giới hậu đôla chỉ có thể xảy ra với việc chấp nhận rộng rãi một loại tiền tệ khác, mà cho đến nay rất ít quốc gia ngoài Nga, Trung Quốc tỏ ra quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN