​Khả năng Mỹ và Triều Tiên tiếp tục tiến hành đàm phán hạt nhân trong năm nay

Mỹ và Triều Tiên có thể tổ chức thêm một hoặc 2 vòng đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên trước cuối năm nay, thời hạn chót mà Bình Nhưỡng đặt ra để Washington đưa ra một đề xuất mới trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều ngày 30/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một đánh giá đưa ra ngày 24/10, Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc (INSS) nhận định Mỹ sẽ cố gắng duy trì đà đàm phán với nỗ lực giữ vấn đề Triều Tiên trong tầm kiểm soát, nhất là vào thời điểm nước này cần đạt được thành tựu ngoại giao rõ rệt trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020. INSS nêu rõ Mỹ có thể sẽ tìm cách thuyết phục Triều Tiên để đảm bảo nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un không đưa ra một thông điệp về con đường mới mà Bình Nhưỡng từng đề cập trong bài phát biểu Năm mới sắp tới.

Hồi tháng 4, nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo ông sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán với Washington và đi theo "một con đường mới", trừ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra một đề xuất mới vào cuối năm nay. 

Triều Tiên và Mỹ đã tiến hành cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại Stockholm (Thụy Điển) hôm 5/10 vừa qua, lần đầu tiên kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai hồi tháng 2. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã đổ vỡ vì hai bên chưa thu hẹp được bất đồng. Triều Tiên chỉ trích Mỹ đến họp "tay không", trong khi Washington cho biết đã đề xuất các ý tưởng "sáng tạo" và hai bên đã có các cuộc thảo luận "tốt đẹp".

Phan An (TTXVN)
Vụ phóng tên lửa tác động xấu tới đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều
Vụ phóng tên lửa tác động xấu tới đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều

Cựu đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Joseph Yun ngày 14/10 cho rằng cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tầm ngầm (SLBM) gần đây của Bình Nhưỡng đã phá hỏng cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân với Washington trong cuộc họp cấp chuyên viên giữa hai nước ở Thụy Điển hồi đầu tháng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN