Khả năng Anh rời EU không thỏa thuận rất cao

Trong bối cảnh thỏa thuận Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu - EU) bị bác bỏ lần thứ ba liên tiếp, các quan chức châu Âu ngày 2/4 cho biết khả năng "xứ sở sương mù" rời khỏi "ngôi nhà chung" mà không có thỏa thuận trong 10 ngày tới là rất cao.

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu từ Brussels (Bỉ), trưởng đoàn đàm phán Brexit EU Michel Barnier nói: "Trong vài ngày qua, kịch bản Anh ra đi không có  thỏa thuận trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, song chúng tôi vẫn có thể hy vọng tránh được điều này".

Theo ông Barnier, đạt được thỏa thuận Brexit là giải pháp duy nhất đảm bảo một sự ra đi có trật tự đối với nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới này. Trong trường hợp thỏa thuận Brexit tiếp tục bị bác bỏ, London sẽ phải lựa chọn hoặc ra đi "tay trắng" hoặc kéo dài Brexit.

Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Francois Villeroy de Galhau cảnh báo rằng thị trường cần phải định giá rủi ro trong bối cảnh khả năng Brexit diễn ra không thỏa thuận ngày càng cao. Những cảnh báo về một Brexit vô trật tự càng làm gia tăng áp lực đối với các nghị sĩ Anh trước cuộc bỏ phiếu lần thứ 4 có thể diễn ra trong tuần này.

Theo phóng viên TTXVN tại London, cùng ngày, nhóm nghị sĩ liên đảng đã đưa ra dự luật nhằm ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận. Dự luật này yêu cầu Thủ tướng Theresa May đề nghị xin gia hạn thời gian thực hiện điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon - thời hạn để Anh rời khỏi EU sau ngày 12/4. 

Nghị sĩ Công đảng Yvette Cooper đã đệ trình dự luật này ra Hạ viện để đưa ra thảo luận vào ngày 3/4. Phát biểu trên chương trình "World At One" của đài BBC, bà Cooper cho rằng "đó là điều mà thủ tướng nên làm" và "đó là trách nhiệm của thủ tướng đảm bảo để chúng ta không để đất nước rơi vào tình trạng không an toàn".

Dự kiến một cuộc bỏ phiếu các lựa chọn khác lần thứ 3 của các nghị sĩ sẽ được tiếp tục diễn ra vào ngày 3/4, nhưng trọng tâm của nhóm các nghị sĩ liên đảng sẽ là tập trung thảo luận về khả năng nhất trí dự luật nhằm ngăn chặn Brexit không thỏa thuận.

Trong khi đó, ngày 2/4, Thủ tướng Anh Theresa May đã triệu tập cuộc họp nội các trong nỗ lực nhằm cố gắng tìm ra bước đột phá cuối cùng, với hy vọng có thể đưa thỏa thuận Brexit ra bỏ phiếu tại Hạ viện lần thứ 4 trong tuần này. Tuy nhiên, nội các của bà Theresa May được cho là đang ráo riết chuẩn bị cho tình huống Brexit không thỏa thuận. Vấn đề kêu gọi tổng tuyển cử sớm cũng được đưa ra bàn thảo tại cuộc họp nội các này.

Phương Hoa - Diễm Quỳnh (TTXVN)
Chính phủ Anh tìm kiếm cuộc bỏ phiếu thứ tư về thỏa thuận Brexit
Chính phủ Anh tìm kiếm cuộc bỏ phiếu thứ tư về thỏa thuận Brexit

Thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) còn gọi là Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May có thể được đưa ra hạ viện bỏ phiếu lần thứ tư trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN