Kết quả thăm dò: Gần 40% cử tri Nhật Bản vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho đảng nào

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vẫn là đảng nhận được sự ủng hộ lớn nhất của cử tri Nhật Bản.

Tuy nhiên, vẫn còn gần 40% cử tri vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho đảng nào trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hạ viện ở Tokyo, ngày 13/10/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cuộc thăm dò do Kyodo thực hiện qua điện thoại trong hai ngày 16 và 17/10, với sự tham gia của 628 hộ gia đình được lựa chọn một cách ngẫu nhiên và 629 thuê bao điện thoại. Theo kết quả thăm dò, 29,6% người tham gia cho biết họ ủng hộ đảng cầm quyền của tân Thủ tướng Fumio Kishida khi bỏ phiếu theo hình thức đại diện tỷ lệ; 4,7% ủng hộ đảng Công minh – đối tác của LDP trong liên minh cầm quyền; 9,7% ủng hộ đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) – đảng đối lập lớn nhất ở nước này. Tuy nhiên, vẫn còn 39,4% chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho đảng nào.

Trong cuộc thăm dò này, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida, người mới nhậm chức hôm 4/10, đứng ở mức 55,9%, trong khi tỷ lệ phản đối là 32,8%. Chỉ có 26,7% muốn Thủ tướng Kishida tiếp tục các đường lối chính sách của hai người tiền nhiệm Abe Shinzo và Suga Yoshihide, trong khi có tới 68,9% cho rằng ông Kishida không nên kế thừa các đường lối chính sách này.

Về cuộc bầu cử Hạ viện, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31/10, có 45,2% người tham gia thăm dò cho biết họ muốn LDP và phe đối lập ở trong thế cân bằng sau cuộc bầu cử này, trong khi chỉ có 13,9% muốn có sự thay đổi trong chính quyền. Liên quan tới nhân tố quan trọng nhất quyết định việc bỏ phiếu, có 34,7% cho rằng đó là các chính sách kinh tế, 19,4% cho là các biện pháp phòng chống dịch bệnh,  16,5% là phúc lợi xã hội, và 7,8% nhận định là vấn đề tỷ lệ sinh giảm.

Khi được hỏi về việc Chính phủ Nhật Bản cần chú trọng vào tăng trưởng hay phân phối thành quả của tăng trưởng trong chính sách kinh tế, 57,2% lựa chọn phương án “tăng trưởng”, và 36,3% lựa chọn phương án “phân phối thành quả của tăng trưởng”. Tuy nhiên, giữa phục hồi kinh tế và đại dịch, 60,1% hy vọng Chính phủ ưu tiên kiềm chế dịch COVID-19, trong khi 38,5% ủng hộ ưu tiên cho phục hồi kinh tế.

Trong cuộc thăm dò này, có 69,6% người được hỏi bày tỏ sự quan tâm ở một mức độ nào đó với cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới, gần bằng mức 70,5% trong cuộc thăm dò do Kyodo thực hiện trước cuộc bầu cử Hạ viện năm 2017.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền công bố 295 ứng cử viên
Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền công bố 295 ứng cử viên

Ngày 11/10, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đã công bố danh sách sơ bộ gồm 295 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản vào cuối tháng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN