Kết quả cuối cùng cuộc bầu cử Tổng thống Pháp

Bộ Nội vụ Pháp ngày 8/5 đã công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 của nước này.

Hai ứng cử viên tranh chức Tổng thống Pháp đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vòng 2 chiều 7/5. Trong ảnh là ông Emmanuel Macron (trái)và bà Marine Le Pen. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó ứng cử viên Emmanuel Macron đã giành được 66,1% số phiếu bầu, trong khi đối thủ Marine Le Pen thuộc đảng Mặt trận Quốc gia (FN) đạt 33,9% số phiếu.

Kết quả này đưa ông Emmanuel Macron, cựu Bộ trưởng Kinh tế 39 tuổi, trở thành tổng thống thứ 8 của Pháp và sẽ là tổng thống trẻ nhất từ trước đến nay.

Tỷ lệ phiếu trắng là 25,44%, cao hơn so với mức 22,23% trong vòng 1 cuộc bầu cử diễn ra hôm 23/4 vừa qua và là mức cao nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 1969. Kết quả chính thức sẽ sớm được Hội đồng Hiến pháp Pháp công bố.

TTXVN/Tin Tức
Hàng trăm người bị bắt sau khi ông Macron đắc cử
Hàng trăm người bị bắt sau khi ông Macron đắc cử

Cảnh sát Pháp ngày 8/5 cho biết 141 người đã bị bắt giữ tại thủ đô Paris trong các vụ đụng độ xảy ra trong đêm ngay sau chiến thắng của ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN