Các nước sẵn sàng hợp tác với Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron

Lãnh đạo các nước châu Á và châu Âu bày tỏ ủng hộ vị tổng thống tương lai của nền Cộng hòa thứ Năm của Pháp.

Tổng thống đắc cử Macron. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin ông Emmanuel Macron đắc cử trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã trở thành một trong những sự kiện thế giới nổi bật nhất trong ngày 8/5, thu hút sự chú ý của đông đảo công luận thế giới. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo nhiều nước châu Á và châu Âu tiếp tục phát đi thông điệp mạnh mẽ ủng hộ vị tổng thống tương lai của nền Cộng hòa thứ Năm của Pháp.

Sáng 8/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Pháp E.Macron, bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính quyền Pháp để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện bền chặt lâu nay giữa Trung Quốc và Pháp lên tầm cao mới. Trong điện mừng, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Pháp là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc và Pháp trong nhiều năm gần đây luôn phát triển vững chắc, mạnh mẽ và kiên định.

Ông khẳng định với tư cách là hai ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như là những nước lớn có ảnh hưởng quan trọng trên trường quốc tế, Trung Quốc và Pháp cần lãnh những trách nhiệm đặc biệt quan trọng đối với hòa bình và phát triển của thế giới. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định duy trì sự phát triển ổn định và mạnh mẽ trong quan hệ giữa Trung Quốc và Pháp không chỉ có lợi cho hai quốc gia, mà còn góp phần vào hòa bình, ổn định và sự phát triển của thế giới.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hoan nghênh kết quả bầu cử tổng thống Pháp khi cho rằng việc ông E.Macron đắc cử góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp của Liên minh châu Âu (EU). Ông nhấn mạnh đây cũng là chiến thắng mang tính biểu tượng trước những động thái bảo hộ và hướng nội. Việc Thủ tướng Nhật Bản công khai ủng hộ mạnh mẽ đối với Tổng thống đắc cử E.Macron xuất phát từ việc tìm kiếm lợi ích từ thỏa thuận thương mại tự do giữa Nhật Bản và EU. Tokyo nhiều lần hối thúc EU nhanh chóng hoàn tất các cuộc thương lượng liên quan đến thỏa thuận thương mại tự do hai bên.

Trong khi đó, lãnh đạo cùng chính trị gia nhiều nước châu Âu cùng lên tiếng ủng hộ ông E.Macron. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi đắc cử, ông Macron cho biết sẽ sớm đi thăm Berlin. Trước đó, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert đã gửi lời chúc mừng ông Macron đắc cử, nhấn mạnh đây là một chiến thắng vì một châu Âu mạnh mẽ và đoàn kết, và vì tình hữu nghị Đức-Pháp. Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka bày tỏ mong muốn nước Pháp, dưới sự lãnh đạo của một vị tổng thống mới, sẽ có vai trò nổi bật và mạnh mẽ trong các quyết định của EU. Nhà lãnh đạo Séc cho rằng chiến thắng của ông Macron là tín hiệu tích cực không chỉ đối với nước Pháp mà đối với toàn thể EU, bao gồm Séc.

Từ Vienna, hầu hết các nhà lãnh đạo chính trị Áo đều có phản ứng tích cực khi ông Macron đắc cử
. Thủ tướng Áo Christian Kern chúc mừng thắng lợi của ông Macron, nhận định rằng kết quả cuộc bầu cử Pháp cho thấy thắng lợi thuộc về "lực lượng có quan điểm về một châu Âu mở cửa và mạnh mẽ". Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành các cải cách sâu rộng lúc này ở Pháp, bên cạnh việc tham gia thúc đẩy những thay đổi cần thiết trong EU.

Cùng ngày, các chính trị gia Đan Mạch, trong đó có Thủ tướng Lars Loekke Rasmussen đã gửi điện mừng chúc mừng ông Macron. Chia sẻ trên Twitter, ông Rasmussen bày tỏ chính phủ của ông mong chờ hợp tác với chính phủ mới của Pháp. Ngoại trưởng Đan Mạch Anders Samuelsen cho rằng Đan Mạch và Pháp cần tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thương mại tự do, việc làm, quân sự và an ninh trong EU.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ mới nhất công bố sáng sớm 8/5 theo giờ Pháp cho thấy ông Macron giành được 66,06% số phiếu ủng hộ, trong khi bà Marine Le Pen nhận được 33,94%.

TTXVN/Tin Tức
Pháp điều tra vụ tấn công mạng chiến dịch tranh cử của ông Macron
Pháp điều tra vụ tấn công mạng chiến dịch tranh cử của ông Macron

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra về vụ tấn công mạng nhằm vào chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN