Kế hoạch thành lập chính phủ liên minh ở Israel vẫn chưa ngã ngũ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 31/3 đã kêu gọi các đối thủ cánh hữu hợp lực để thành lập một chính phủ liên minh dưới sự dẫn dắt của ông.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, ông Netanyahu hối thúc các lãnh đạo đảng Yamina, ông Naftali Bennett và lãnh đạo đảng Hy vọng mới, ông Gideon Sa'ar, cùng ông thành lập một chính phủ liên minh.

Trong phát biểu đầu tiên được phát trên truyền hình kể từ sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại ngày 23/3, ông Netanyahu nói: "Đã đến lúc gác lại bất đồng. Chúng ta hãy thành lập một chính phủ cánh hữu ổn định và tồn tại trong nhiều năm".

Theo ông Netanyahu, cùng với các đảng đồng minh, đảng Yamina và Hy vọng mới, ông có thể thành lập một liên minh gồm 65 thành viên, giành đa số vững chắc trong cơ quan lập pháp gồm 120 thành viên.

Ông Gideon Sa'ar đã bác bỏ lời kêu gọi của ông Netanyahu, khẳng định cam kết vận động trước đó của đảng Hy vọng mới là thay thế nhà lãnh đạo này. Đêm 31/3, ông Gideon Sa'ar tuyên bố sẽ không tham gia một chính phủ nào có ông Netanyahu làm Thủ tướng Israel.

Trước đó, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã kêu gọi cách "hợp tác khác bình thường" trong thành lập một chính phủ mới để giải quyết tình trạng bế tắc chính trị kéo dài của đất nước. Ông Rivlin dự kiến từ ngày 5 - 7/4 sẽ tham vấn với đại diện các chính đảng trong quốc hội khóa mới để lựa chọn nhân vật đứng ra thành lập chính phủ mới. Hiện Văn phòng Tổng thống đã gửi công văn chính thức về vấn đề này tới các đảng liên quan. 

Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 23/3 vừa qua là cuộc bầu cử lập pháp thứ 4 trong vòng chưa đầy 2 năm qua tại Israel. Kết quả bầu cử cho thấy bế tắc chính trị tại quốc gia Trung Đông chưa có dấu hiệu kết thúc, do không có đảng nào giành đủ số phiếu quá bán để tự đứng ra thành lập chính phủ mới. Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết đảng Likud cánh hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng các đồng minh giành được 52 ghế trong quốc hội 120 ghế. Các đối thủ của ông Netanyahu được 57 ghế.

Trong hệ thống chính trị của Israel, ứng cử viên nào tập hợp được một liên minh đa số với ít nhất 61 ghế sẽ đứng ra thành lập chính phủ.

Phương Hoa (TTXVN)
Bầu cử Israel: Ông Netanyahu lại thất bại trong thành lập chính phủ liên minh
Bầu cử Israel: Ông Netanyahu lại thất bại trong thành lập chính phủ liên minh

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tờ Jerusalem Post dẫn một người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel (CEC) cho biết ủy ban này chiều 25/3 đã hoàn tất tiến trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 23/3, tuy nhiên sẽ cần thêm thời gian để xác nhận và đăng tải số liệu mới lên hệ thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN