Kazakhstan thông báo thời điểm nối lại vòng đàm phán Syria

Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 8/12 cho hay vòng đàm phán tiếp theo về Syria sẽ diễn ra từ ngày 21-22/12 tại Nur-Sultan, tập trung vào tình hình của quốc gia Trung Đông và việc thực thi các thoả thuận đã đạt được trước đó.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và lực lượng phiến quân tại Daraa, ngày 5/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết: "Các bên sẽ thảo luận tình hình hiện nay tại Syria, vấn đề duy trì hoà bình tại các vùng giảm căng thẳng theo các thoả thuận đạt được trước đó trong tiến trình Astana. Các quốc gia bảo trợ - gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran - sẽ tổ chức cuộc họp của Nhóm công tác về những người bị giam giữ bằng sức mạnh với sự tham gia của Liên hợp quốc (LHQ) và Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC)".

Các bên cũng sẽ thảo luận về triển vọng của Ủy ban Hiến pháp Syria nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán tại Geneva do LHQ bảo trợ. Phái đoàn từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Chính phủ Syria và phe đối lập tại Syria sẽ tham gia đàm phán. Đại diện của LHQ, Jordan, Liban và Iraq tham gia với tư cách quan sát viên.

Quang Minh  (TTXVN)
Khả năng hình thành bộ tứ QUAD mới ở Trung Đông
Khả năng hình thành bộ tứ QUAD mới ở Trung Đông

Một học giả Ấn Độ đã nhận định rằng có khả năng "bộ tứ kim cương" (còn gọi là QUAD) thứ hai trên thế giới sẽ được hình thành tại Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN