Kaesong phục hồi trở lại mức sản xuất trước ngày đóng cửa

Theo các số liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố ngày 9/3, hoạt động tại khu công nghiệp chung liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong của Bắc Triều Tiên đã gần như hồi phục trở lại mức sản xuất của nó trước ngày bị đột ngột đóng cửa hồi đầu năm ngoái.

Khu công nghiệp chung Kaesong bị đóng cửa vào đầu tháng 4/2013 sau khi miền Bắc rút hết toàn bộ các lao động của mình tại 123 công ty Hàn Quốc. Kaesong được mở cửa trở lại vào tháng Chín sau khi Bình Nhưỡng thoả thuận không để tái diễn trường hợp ngừng hoạt động như vậy.

Công nhân Triều Tiên làm việc tại nhà máy sản xuất giầy của Hàn Quốc ở khu công nghiệp chung Kaesong. Ảnh: AFP/TTXVN


Các số liệu của Bộ Thống nhất công bố cho thấy đầu ra của các công ty hoạt động tại Kaesong đã đạt 352,9 triệu USD trong tháng 12, thấp hơn so với doanh thu 364,2 triệu USD của một năm trước đó.

Tính đến cuối năm ngoái, có khoảng 52.000 lao động Triều Tiên đang làm việc tại đây, so với con số gần  53.000 lao động hồi tháng 3/2013. Theo Bộ trên, tất cả các công ty Hàn Quốc, ngoại trừ một công ty, đã đạt mức hoạt động bình thường vào tuần trước.
 Khối lượng thương mại giữa hai miền Triều Tiên trong tháng Giêng cũng đạt khoảng 94 % mức kỷ lục được ghi nhận của cùng kỳ năm trước 168,87 triệu USD.

Theo cái gọi là những biện pháp trừng phạt  24/5 mà Hàn Quốc áp đặt đối với miền Bắc sau vụ một tàu chiến của nó được cho là do Triều Tiên đánh chìm trong vùng biển Hoàng Hải hồi năm 2010, các quan hệ  kinh tế không liên quan đến khu công nghiệp chung Kaesong đã bị cấm.

Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết: "Chúng tôi đã nhận thấy một số tiến bộ trong thỏa thuận liên Triều để cố gắng thúc đẩy khu công nghiệp chung Kaesong tập trung vào ba vấn đề triển khai dịch vụ Internet, đơn giản hóa thủ tục hải quan, và tạo điều kiện đi lại dễ dàng hơn cho người Hàn Quốc tới khu công nghiệp.

Là biểu tượng còn lại cuối cùng của sự hợp tác kinh tế liên Triều, khu công nghiệp chung Kaesong đã trở thành nguồn thu quan trọng về tiền mặt cho Triều Tiên.


Việt Cường

Hàn - Triều thảo luận về quản lý khu công nghiệp Kaesong
Hàn - Triều thảo luận về quản lý khu công nghiệp Kaesong

Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành cuộc thảo luận cấp chuyên viên để bàn về việc cùng nhau quản lý khu công nghiệp Kaesong. Đây là phiên thảo luận thứ 4, diễn ra trùng thời điểm các quan chức Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển (G-20) tới thăm khu công nghiệp này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN