Jordan bắt nghi can sát hại 5 nhân viên cơ quan tình báo

Chính quyền Jordan đã bắt giữ một đối tượng tình nghi sát hại 5 nhân viên của văn phòng cơ quan tình báo nước này tại trại tị nạn cho người Palestine ở vùng ngoại ô thủ đô Amman ngày 6/6.

Quang cảnh bên ngoài Văn phòng cơ quan tình báo Jordan trại Baqaa sau vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Chính phủ Jordan, ông Mohammad al-Momani, thông báo về việc bắt giữ trên, song chưa công bố danh tính đối tượng. Theo ông Momani, nhà chức trách đang tiến hành điều tra và các dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ tấn công xuất phát từ động cơ cá nhân.

Trong khi đó, theo một nguồn tin an ninh, nghi can bị bắt tại một thánh đường ở khu vực Salt, phía Bắc Amman. Đối tượng này được trang bị vũ khí và tìm cách kháng cự khiến một sĩ quan cảnh sát bị thương.

Trước đó cùng ngày 6/6, ba sĩ quan tình báo, một bảo vệ và một nhân viên trực điện thoại tại văn phòng đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào văn phòng của cơ quan tình báo trong trại Baqaa. Là trại lớn nhất trong 10 trại tị nạn chính thức cho người Palestine ở Jordan, Baqaa tiếp nhận khoảng 220.000 người, trong đó có hơn 100.000 người Palestine tị nạn ở Vương quốc này. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm của vụ tấn công trên.

Jordan là một trong những nước tham gia chiến dịch chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. Tháng 12/2014, một phi công Jordan đã bị IS bắt giữ khi máy bay của phi công này rơi xuống Syria. IS sau đó tung ra hình ảnh thiêu sống viên phi công.

TTXVN/Tin Tức
Jordan mua tên lửa chống tăng TOW của Mỹ
Jordan mua tên lửa chống tăng TOW của Mỹ

Bộ Quốc phòng Jordan ngày 10/5 đã ký một thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ để mua tên lửa điều khiển chống tăng TOW do Công ty Raytheon của Mỹ chế tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN