Joe Biden tới Hàn Quốc bàn về ADIZ

Ngày 5/12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Seoul, bắt đầu thăm Hàn Quốc 3 ngày. Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 quốc gia châu Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc của ông Biden.

Phó Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ thăm Ấn Độ và Singapore vào cuối tuần này. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Biden sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Park Geun-hye về một loạt vấn đề, nổi bật là việc Trung Quốc thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, chồng lấn ADIZ của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ông Biden cũng có kế hoạch gặp Thủ tướng chủ nhà Chung Hong-won trong ngày 6/12 và có bài phát biểu quan trọng tại Đại học Seoul về chính sách hướng tới châu Á của Mỹ và quan hệ Washington - Seoul. Ngày 7/12, Phó Tổng thống Mỹ sẽ đến khu vực phi quân sự nằm giữa hai miền Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Cho Tai Young cho biết sau khi tham vấn ông Biden, Hàn Quốc sẽ thông báo quyết định liệu có mở rộng hay không ADIZ của nước này.

Trước đó, tại cuộc họp Ủy ban quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc ngày 5/12, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Byung Kwan nói rằng Seoul đang cân nhắc mở rộng ADIZ để bao gồm cả các hòn đảo ở phía Nam và các bãi đá ngầm. Theo đài NHK, khu vực ADIZ mới này sẽ chồng lấn lên khu vực của cả Nhật Bản và Trung Quốc.


TTXVN/Tin tức
Nghị sĩ Mỹ hối thúc Trung Quốc rút lại ADIZ
Nghị sĩ Mỹ hối thúc Trung Quốc rút lại ADIZ

Ngày 5/12, giới lãnh đạo phe Dân chủ và Cộng hòa của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã hối thúc Trung Quốc không thực thi Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN