Phó Tổng thống Mỹ: ADIZ của Trung Quốc gây lo sợ trong khu vực

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/12 cho rằng việc Trung Quốc mới đây tuyên bố thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông đã gây ra e sợ trong khu vực, đồng thời khẳng định lập trường của Washington về động thái trên trong cuộc hội đàm ở Bắc Kinh.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều (phải) đón Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Đại lễ đường nhân dân. Ảnh: AFP -TTXVN


Phát biểu với các doanh nhân Mỹ tại Bắc Kinh, ông Biden khẳng định Washington chịu ảnh hưởng sâu sắc trước những diễn biến trong khu vực vì "thực tế là" Mỹ sẽ vẫn duy trì sức mạnh kinh tế và quân sự ở châu Á.

Việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ tại khu vực bao trùm các quần đảo tranh chấp và làm dấy lên sự phản đối từ phía Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã trở thành chủ đề trọng tâm trong cuộc hội đàm của ông Biden ở Tokyo hôm 3/12. Dự kiến tối 5/12, ông Biden sẽ từ Trung Quốc sang Hàn Quốc.


TN (Theo Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc lập ADIZ là 'không khôn ngoan'
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc lập ADIZ là 'không khôn ngoan'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 4/12 đã chỉ trích Trung Quốc thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) mà không tham vấn các nước có khả năng bị ảnh hưởng và cho rằng động thái này là “không khôn ngoan”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN