Italy tiếp nhận tàu cứu hộ chở trên 500 người di cư

Ngày 8/7, Italy đã chấp thuận cho tàu cứu hộ Ocean Viking chở người di cư cập bờ tại vùng Sicily sau khi tổ chức SOS Mediterranee kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cho phép 572 người di cư được phép lên bờ. Đây là những người được tàu cứu hộ Ocean Viking giải cứu trên biển Địa Trung Hải trong vòng 3 ngày đầu tuần này. 

Chú thích ảnh
Tàu cứu hộ Ocean Viking. Ảnh: Getty Images

Đăng tải trên mạng xã hội Twitter, SOS Mediterranee – chủ sở hữu tàu cứu hộ Ocean Viking, cho biết tối 8/7, giới chức hàng hải Italy đã tiếp nhận con tàu này. 572 người được cứu sống sẽ cập bờ tại đô thị Augusta thuộc vùng Sicily.  

Thông báo trên được đưa ra sau khi tàu cứu hộ Ocean Viking thực hiện một trong số các nỗ lực giải cứu lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây vào đêm 4/7 đối với một con thuyền ngoài khơi Libya. Con thuyền này có nguy cơ bị đắm khi chở tới 369 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Hoạt động mới nhất nói trên đánh dấu cuộc giải cứu lần thứ 6 của tàu Ocean Viking trong nhiều ngày qua, đồng thời nâng tổng số người di cư được cứu lên 572 người. Trước đó, SOS Mediterranee cho biết trong một vài năm qua, các nhóm cứu hộ của tổ chức nhân đạo này không phát hiện thấy những chiếc thuyền gỗ ọp ẹp chở quá tải như vậy xuất phát từ bờ biển Libya. 

Kể từ khi bước vào mùa Hè, số vụ vượt biên trái phép bằng đường biển đã gia tăng do người di cư lợi dụng thời tiết thuận lợi, sóng yên biển lặng. Tuy nhiên, số lượng người di cư bỏ mạng trên biển cũng tăng. Theo Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), kể từ đầu năm đến nay, hơn 880 người đã mất mạng khi tìm cách rời khu vực Bắc Phi để tới châu Âu bằng đường biển. Tổ chức SOS Mediterranee cho rằng chính phủ các nước EU đang phớt lờ hoạt động phối hợp tìm kiếm, cứu nạn để người di cư nản lòng mà từ bỏ ý định rời khỏi Libya – quốc gia bị chiến tranh tàn phá, nơi họ thường là nạn nhân của tội phạm có tổ chức và các vụ bạo lực.

Minh Tâm (TTXVN)
Mỹ, Guatemala tăng cường hợp tác giải quyết vấn đề người di cư trái phép
Mỹ, Guatemala tăng cường hợp tác giải quyết vấn đề người di cư trái phép

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 8/7, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas khẳng định chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ tăng cường hợp tác với Guatemala nhằm tìm cách giải quyết vấn đề người di cư trái phép từ quốc gia Trung Mỹ này đến Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN