Italy siết quy định cấm hút thuốc lá

Cấm hút thuốc ở công viên, sân vận động, bãi biển; cấm hút trong xe ô tô có trẻ em, đồng thời hạn chế các cảnh hút thuốc trong phim truyền hình và điện ảnh. Đây là những sáng kiến sẽ được đưa vào Luật cấm hút thuốc của Italy dựa trên đề nghị của Bộ trưởng Y tế nước này, Beatrice Lorenzin.

Bà Lorenzin khẳng định ngoài việc mở rộng áp dụng luật này nhằm bảo vệ trẻ em Italy khỏi tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế Italy sẽ yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Matteo Renzi đánh thuế cao hơn nữa đối với hoạt động kinh doanh thuốc lá.

Theo các số liệu cuối năm 2014, độ tuổi trung bình của người hút thuốc ở quốc gia Nam Âu có xu hướng giảm, song tỷ lệ trẻ hút thuốc từ 11 đến 12 tuổi đang có chiều hướng gia tăng.

Anh Ngọc (P/v TTXVN tại Italy)

Năm của thuốc lá điện tử và “chụp ảnh tự sướng”
Năm của thuốc lá điện tử và “chụp ảnh tự sướng”

Thuốc lá điện tử dành cho người nghiện thuốc lá, phong cách bụi bặm Grunge trở lại sàn catwalk, từ “selfie” hay còn gọi là “chụp ảnh tự sướng” chính thức vào từ điển Oxford… là những sự kiện đời sống văn hóa đại chúng thế giới nổi bật trong năm 2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN