Quan chức Trung Quốc phải noi gương không hút thuốc lá

Không chỉ nghiêm cấm dùng tiền công mua thuốc lá, cấm hút thuốc ở những nơi tổ chức hoạt động công vụ, quan chức Trung Quốc còn được yêu cầu phải nêu gương thực hiện lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng, xây dựng cơ quan đảng, chính quyền là “cơ quan không khói thuốc”.

Từ tháng 5/2011, Bộ Y tế Trung Quốc quy định có 28 nơi công cộng trong phòng nghiêm cấm hút thuốc. Ảnh: THX


Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) ngày 30/12 dẫn nguồn tin Tân Hoa xã cho biết được sự đồng ý của lãnh đạo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc mới đây đã phát đi “Thông tri về việc cán bộ lãnh đạo đi đầu thực hiện lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng”.

Thông tri chỉ rõ quan chức lãnh đạo các cấp không được hút thuộc tại những nơi công cộng cấm hút thuốc như trường học, bệnh viện, cung thể thao, cung văn hóa, phương tiện giao thông công cộng…

Tại những nơi công cộng có bảng cấm hút thuốc khác, quan chức lãnh đạo các cấp phải nêu gương không được hút thuốc, đồng thời phải kịp thời khuyên nhủ và ngăn chặn người khác hút thuốc tại nơi công cộng.

Thông tri nghiêm cấm cán bộ nhân viên cơ quan đảng, chính quyền các cấp hút thuốc trong các hoạt động công vụ, tiến hành quản lý giám sát nghiêm khắc và nghiêm cấm sử dụng hoặc biến tướng sử dụng ngân sách công mua thuốc lá.

Thông tri yêu cầu cơ quan đảng, chính quyền các cấp phải tăng cường giám sát, tiến hành “giáo dục phê bình” đối với những người vi phạm các quy định nêu trên, đối với những trường hợp gây ảnh hưởng xấu phải “nghiêm chỉnh xử lý theo kỉ luật và pháp luật”.

Thông tri còn yêu cầu xây dựng các cơ quan đảng, chính quyền các cấp thành “cơ quan không khói thuốc”. Trong nội bộ cơ quan nghiêm cấm tiêu thụ hoặc cung cấp các chế phẩm từ sợi thuốc lá, nghiêm cấm quảng cáo thuốc lá, nghiêm cấm hút thuốc ở những nơi công cộng trong cơ quan và phải đặt biển cấm hút thuốc ở nơi dễ nhìn tại phòng họp, hành lang, nhà ăn, toilet…


Hà Ngọc


Người Hong Kong chịu nhiều áp lực công việc
Người Hong Kong chịu nhiều áp lực công việc

Chịu áp lực lớn, không thể xả được ở nơi làm việc, về nhà nếu không nhận được sự thông cảm, bao dung, nhiều người lao động ở Hong Kong (Trung Quốc) rơi vào tình trạng “sẵn sàng vỡ tung”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN