Italy bố trí an ninh 3 lớp cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Sau vụ tấn công khủng bố ở Manchester (Anh), rất nhiều con đường, tuyến phố ở Italy đã bị phong tỏa để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm chính thức Italy và Tòa thánh Vatican của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cảnh sát Italy tuần tra khu vực xung quanh nơi ở của Đại sứ Mỹ tại Rome, nơi Tổng thống Donald Trump sẽ ở trong chuyến thăm Italy. Ảnh: AP

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trung tâm điều phối an ninh của cảnh sát luôn phải chuẩn bị 4 tuyến đường khác nhau cho mỗi hoạt động của Tổng thống Donald Trump. Thành phố Vĩnh Hằng sẽ được chia thành các vùng an ninh, với các cấp độ khác nhau: từ cấm tuyệt đối đến hạn chế việc đi lại theo từng thời điểm.

Công tác đảm bảo an ninh sẽ được chia thành 3 lớp: Lớp gần nhất sẽ bao gồm các đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát quốc gia, Biệt đội An ninh phản ứng nhanh (NOCs) và đội bảo vệ tiếp cận của Tổng thống Mỹ; lớp trung gian sẽ bao gồm khoảng 30 đơn vị cơ động nhanh được triển khai trên các tuyến đường và khu vực trọng điểm với nhiệm vụ giám sát, trinh sát và can thiệp sớm; lớp xa nhất sẽ được xây dựng với 20 trung tâm khẩn cấp của cảnh sát quốc gia và hiến binh quân đội với đầy đủ trang thiết bị vận tải, vũ khí, khí tài. 

Số lượng camera an ninh cố định và di động được tăng cường; máy bay trực thăng được huy động để giám sát từ trên không. Tất cả các đơn vị tình báo của Italy đều đang hoạt động 24/24.

Ngay từ sáng 23/5, khu vực phụ cận Đại sứ quán Mỹ tại Italy - nơi Tổng thống Donald Trum sẽ lưu trú, đã được lực lượng an ninh phong tỏa chặt chẽ. Theo thông báo của giới chức địa phương, trong thời gian Giáo hoàng Francis tiếp Tổng thống Mỹ, tất cả các khu vực phụ cận lãnh thổ của Tòa Thánh Vatican cũng trở thành khu vực an ninh tuyệt đối.
 
Theo chương trình dự kiến, Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm chính thức Italy, Tòa Thánh Vatican từ ngày 23-25/5. Tiếp đó, Tổng thống Mỹ sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra tại Taormina trên đảo Sycily ở miền Nam Italy.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Mỹ thăm Italy, thúc đẩy quan hệ song phương
Tổng thống Mỹ thăm Italy, thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Rome, bắt đầu chuyến thăm chính thức Italy và Tòa thánh Vatican, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới châu Âu kể từ khi nhậm chức tổng thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN