Giải mã hành động không chịu nắm tay chồng của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump

Trên thảm đỏ tại sân bay Ben Gurion (Israel) ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chìa tay về phía sau để nắm tay vợ nhưng bà dường như đánh vào tay ông từ chối.



Khoảnh khắc lúng túng này đã lọt vào ống kính phóng viên và sau đó được lan truyền chóng mặt trên mạng. Tờ Haaretz của Israel chia sẽ đoạn clip trên tài khoản Twitter chính thức với dòng tin nhắn: “Thật là xấu hổ”. Dòng trạng thái này đã được gần 30.000 người sử dụng khác chia sẻ lại.

Theo kênh truyền hình CNN, Nhà Trắng hiện vẫn chưa phản ứng trước đoạn clip trên.

Trước đó, trong chặng dừng chân tại Saudi Arabia, vợ chồng Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bị bắt gặp nắm tay nhau. Họ cùng nhau nắm tay khi tham gia lễ khánh thành Trung tâm Chống Tư tưởng Cực đoan Toàn cầu. Còn tại Israel, sau lần “đánh tay nổi tiếng”, họ vẫn tay trong tay cùng đến Nhà thờ Mộ Chúa (Church of the Holy Sepulchre).

Cho đến hiện giờ vẫn chưa rõ lý do vì sao Đệ nhất Phu nhân Melania khoát tay Tổng thống Donald Trump. Có lẽ bà Melania – người đã chăm chỉ học hỏi trước chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của chồng – không muốn phạm lỗi ngoại giao, khi vợ chồng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bên cạnh cũng không nắm tay.

Nếu thực sự cái khoát tay này là cố ý, thì đây không phải là lần đầu tiên Đệ nhất Phu nhân dùng ngôn ngữ cơ thể công khai “mách nước” cho chồng. Trước đó, trong hoạt động “lăn trứng Phục sinh” tại Nhà Trắng diễn ra tháng trước, bà Melania cũng huých khẽ nhắc chồng đưa tay lên ngực khi quốc ca vang lên.

Patti Wood – một chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể giàu kinh nghiệm – nhận xét khoảng cách vật lý giữa Tổng thống Donald Trump và vợ còn cần phải đáng chú ý hơn là cái phẩy tay kia.

"Có sự khác biệt khi ông với lấy tay vợ, chúng ta thường không nhìn thấy cảnh tượng đấy trong các bức ảnh trước đây. Bà ấy vẫn đang ở “vị trí thấp hơn”, thay vì thể hiện một cặp đôi bùng nổ năng lượng bình đẳng”.

Chuyên gia Wood cũng nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump - đi trước vợ đến 40 cm – với lấy tay bà Melania mà “không nhìn lại phía sau” giống hành động bạn đang giữ đứa trẻ của mình đi đúng hàng lối: “Hành động đó như thể nói ‘Đi nào’, và việc bà Melania khoát tay ra giống đứa trẻ muốn nói ‘đừng chỉ dẫn con’. Hành động đó không phải thể hiện tình cảm, chỉ là ra hiệu ‘đi thôi’.”

Chuyên gia Wood nhận định: “Ông ấy muốn xuất hiện như một vị Tổng thống có sức mạnh, chứ không nhất thiết phải là một cặp vợ chồng tổng thống. Như thể, ‘Nhìn tôi này, tôi dẫn đầu, tôi là Tổng thống’. Với các nhà lãnh đạo khác, bước chân của ông ấy khá điềm đạm, nhưng bà Melania còn ở ngoài khoảng cách được cho là thân mật mà vẫn thường thấy ở các cặp đôi”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
'Quá tải' vì hoạt động dày đặc, Tổng thống Mỹ nhờ con gái đi dự sự kiện
'Quá tải' vì hoạt động dày đặc, Tổng thống Mỹ nhờ con gái đi dự sự kiện

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã kiệt sức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên dưới cương vị tổng thống và phải nhờ con gái thay mặt tham dự một sự kiện lên kế hoạch từ trước tại Saudi Arabia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN