Italia bắt giữ nghi can đánh bom trường học

 Các phương tiện truyền thông Italia đưa tin, cảnh sát nước này ngày 6/6 đã bắt giữ một người bị tình nghi là thủ phạm gây ra vụ đánh bom Trường trung học dạy nghề Francesca Morvillo Falcone ở thành phố Brindisi, miền Nam nước này, ngày 19/5 vừa qua, làm nữ sinh Melissa Bassi, 16 tuổi, thiệt mạng và 5 thiếu niên khác bị thương nặng.

 

Hãng thông tấn ANSA cho biết nghi can là một người đàn ông có tên Giovanni Vantagiato, 68 tuổi, chủ sở hữu một trạm xăng ở thị trấn Copertino gần thành phố Lecce ở miền Nam Italia. Trong khi đó, trang tin điện tử của tờ Repubblica cho biết động cơ của vụ tấn công là "trả thù cá nhân". Bản tin cho biết các camera giám sát đã nhiều lần ghi lại được hình ảnh người đàn ông này trên chiếc xe hiệu Fiat Punto của ông ta và một chiếc xe thuộc sở hữu một người bà con của ông ta.

 

Đặt hoa bên ngoài trường học ở Brindisi, trước lễ tang của Melissa Bassi, nữ sinh thiệt mạng trong vụ đánh bom. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Sau 5 giờ thẩm vấn, nghi can đã thú tội, tuy nhiên, sáng 7/6, người này vẫn tiếp tục bị các công tố viên ở Lecce thẩm vấn.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN