Ít nhất 44 người tử vong vì uống rượu lậu ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 13/10, Đài truyền hình quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ TRT đưa tin ít nhất 44 người tại quốc gia này đã tử vong vì uống rượu lậu chỉ trong vài ngày qua.

Chú thích ảnh
Rượu được bày bán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo TRT, các ca tử vong bắt đầu được ghi nhận từ ngày 9/10 tại 8 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có thành phố Istanbul lớn nhất cả nước. Ngoài các nạn nhân tử vong còn có 30 nạn nhân khác phải nhập viện theo dõi, chữa trị. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 58 người tình nghi sản xuất rượu lậu ngày 13/10.

Rượu lậu, thường được pha chế bằng methanol, có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng với sức khỏe, bao gồm cả nguy cơ mù vĩnh viễn. Thời gian qua, hoạt động sản xuất và mua bán rượu lậu gia tăng tại Thổ Nhĩ Kỳ vì các loại đồ uống có cồn ở quốc gia này thường chịu thuế rất cao.

Tính từ năm 2002 tới nay, giá rượu Raki, loại rượu truyền thống đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ được chưng cất từ men nho xanh và hạt hồi, đã tăng mạnh. Một chai Raki 70cl có giá trung bình 8 lira vào năm 2002 hiện có giá khoảng 170 lira (hơn 21 USD).

Chính phủ của Tổng thống Tayyip Erdogan không khuyến khích người dân sử dụng rượu và thuốc lá. Năm 2013, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua luật hạn chế giờ bán rượu.

Hồng Minh (TTXVN)
Ít nhất 99 người tử vong do uống rượu lậu
Ít nhất 99 người tử vong do uống rượu lậu

Giới chức Ấn Độ ngày 11/2 cho biết ít nhất 99 người thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện tại miền Bắc Ấn Độ sau khi uống một loại rượu độc hại. Lực lượng chức năng Ấn Độ đã tiến hành chiến dịch để trấn áp những kẻ bán rượu lậu. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN