Ít nhất 99 người tử vong do uống rượu lậu

Giới chức Ấn Độ ngày 11/2 cho biết ít nhất 99 người thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện tại miền Bắc Ấn Độ sau khi uống một loại rượu độc hại. Lực lượng chức năng Ấn Độ đã tiến hành chiến dịch để trấn áp những kẻ bán rượu lậu. 
Nỗi đau mất người thân vì uống phải rượu độc. Ảnh: Reuters

Tin tức về các trường hợp tử vong tại các bang Uttar Pradesh và Uttarakhand xuất hiện trong 3 ngày qua, trong khi cảnh sát nghi ngờ rượu lậu được sản xuất bằng methanol.

Theo cảnh sát, 59 người tử vong tại một huyện của bang Uttar Pradesh sau khi uống rượu độc. Tại một huyện gần đó, 9 người đã chết do uống rượu lậu, trong khi 66 đối tượng tình nghi bán rượu lậu đã bị bắt giữ và các mẫu rượu được gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra. Tại bang Uttarakhand, ít nhất 31 người tử vong và 2 người bị bắt giữ do tình nghi bán rượu độc. Tuy nhiên, theo nguồn tin báo chí sở tại, khoảng 3.000 người có liên quan đến buôn bán rượu bất hợp pháp bị bắt giữ tại Uttar Pradesh sau các vụ ngộ độc rượu trên.

Rượu giá rẻ làm tại địa phương khá phổ biến tại nhiều khu vực vùng nông thôn Ấn Độ và những kẻ bán rượu lậu thường thêm methanol có độc tố vào sản phẩm của mình để tăng nồng độ rượu. Nếu uống với lượng lớn, methanol có thể gây mù, tổn thương gan và tử vong.

Hàng trăm người thuộc tầng lớp nghèo thiệt mạng mỗi năm tại Ấn Độ do ngộ độc rượu, chủ yếu do uống loại rượu rẻ tiền. Năm 2015, hơn 100 người thiệt mạng tại một khu ổ chuột của thành phố Mumbai sau khi uống rượu lậu. Theo Hiệp hội rượu quốc tế Ấn Độ, trong số khoảng 5 tỉ lít rượu sử dụng mỗi năm tại Ấn Độ, khoảng 40% là sản xuất bất hợp pháp.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.