Ấn Độ: 74 người tử vong do uống rượu lậu

Số người tử vong trong vụ ngộ độc tập thể sau khi uống rượu lậu mới đây ở thành phố Mumbai đã tăng lên 74 người; 21 người khác đang được điều trị tại bệnh viện.
Ngày 20/6, cảnh sát thành phố Mumbai (Ấn Độ) cho biết số người tử vong trong vụ ngộ độc tập thể sau khi uống rượu lậu mới đây ở thành phố này đã tăng lên 74 người; 21 người khác đang được điều trị tại bệnh viện.
Theo Phó cảnh sát trưởng thành phố Mumbai, Dhananjay Kulkarni, các nạn nhân bắt đầu bị ngộ độc ngày 17/6 sau khi uống loại rượu lậu bán tại một khu ổ chuột ở khu vực ngoại ô Malad West phía Bắc thành phố, và đến ngày 20/6 vẫn tiếp tục có bệnh nhân nhập viện.
Ấn Độ: 74 người tử vong do uống rượu lậu ảnh 1

Cảnh sát Mumbai đang điều tra hàm lượng ethanol trong rượu lậu làm 74 người chết. Ảnh: Reuters

Cho đến nay, 5 người đã bị bắt giữ vì phân phối và bán loại rượu trên. Ngoài ra, 8 cảnh sát đã bị đình chỉ công tác vì lơ là trách nhiệm để xảy ra tình trạng bán loại rượu kém chất lượng tại khu vực quản lý. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.* Cùng ngày, một tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại miền Bắc Ấn Độ khi xe buýt chở khách lao xuống hẻm núi làm 14 người thiệt mạng.Giới chức địa phương cho biết tai nạn xảy ra khi tài xế mất lái khiến xe lao khỏi đường và rơi xuống hẻm núi ở huyện Almora, cách thủ phủ Dehradun của bang Uttarakhand khoảng 370 km.Theo Tổ chức Y tế thế giới, Ấn Độ là một trong những nước có thương vong do tai nạn giao thông đường bộ nhiều nhất thế giới, trung bình mỗi năm có hơn 200.000 người tử vong. Tuần trước, hai tai nạn giao thông xảy ra ở Ấn Độ đã làm gần 40 người thiệt mạng.Các chuyên gia giao thông cho rằng nguyên nhân tai nạn chủ yếu do đường sá kém chất lượng, phương tiện giao thông cũ hỏng và tài xế lái ẩu.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.