Ít nhất 38 người bị thương trong vụ nổ nhà máy sản xuất thuốc nổ Kristall

Hãng tin TASS đưa tin ngày 1/6, thương vong trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất thuốc nổ tại thành phố Dzerhinsk, thuộc khu vực Nizhny Novgorod, miền Trung nước Nga, tiếp tục tăng nhanh.

Chú thích ảnh
Cửa sổ của một tòa nhà bị vỡ sau vụ nổ tại nhà máy sản xuất thuốc nổ Kristall ở thành phố Dzerzhinsk, Nga, ngày 1/6/2019. Ảnh: East2west News/TTXVN

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy Kristall ở Dzerzhinsk, cách thủ đô Moskva 400 km về phía Đông. Người phát ngôn của lực lượng khẩn cấp cho biết ít nhất 38 người bị thương, trong đó có 4 người ở tình trạng nghiêm trọng. Trước đó, giới chức địa phương cho biết đã có 2 người mất tích sau vụ việc.

Vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ của 200 hộ dân sinh sống gần nhà máy. Ước tính trên 300 người và 50 xe kỹ thuật đã được điều động để tham gia công tác dọn dẹp sau vụ nổ. 

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ nổ bị cho là do vi phạm quy trình kỹ thuật. Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra đối với khả năng vi phạm an toàn công nghiệp tại nhà máy Kristall.

Đặng Ánh (TTXVN)
Số nạn nhân trong vụ nổ nhà máy sản xuất thuốc nổ Kristall tăng mạnh
Số nạn nhân trong vụ nổ nhà máy sản xuất thuốc nổ Kristall tăng mạnh

Theo hãng tin RT, ngày 1/6, số người bị thương trong vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc nổ Kristall tại thành phố Dzerhinsk, thuộc khu vực Nizhny Novgorod, miền Trung nước Nga đã tăng lên 19 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN