Ít nhất 23 người thương vong trong vụ tấn công doanh trại quân sự ở Afghanistan

11 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương sau khi quân nổi dậy Taliban tấn công một doanh trại quân sự ở tỉnh Takhar (phía bắc Afghanistan).

Thông tin trên được phát ngôn viên cảnh sát địa phương Abdul Khalil Asir cho biết vào ngày 8/11. 

Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban tại Ahmad Aba, tỉnh Paktia, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo lời quan chức này, vụ tấn công diễn ra ở quận Khwaja Ghar lúc 1 giờ sáng theo giờ địa phương. Ông Abdul Khalil Asir xác nhận rằng 8 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh và những kẻ nổi dậy đã chạy trốn khỏi khu vực này.

Liên quan tới sự việc trên, ngày 8/11, cảnh sát trưởng tỉnh Baghlan (phía bắc Afghanistan) Ekramuddin Sari cho biết quân đội nước này đã đánh đuổi phiên quân Taliban ra khỏi một số ngôi làng ngoại ô thành phố Pul-e-Khumri, thủ phủ của tỉnh Baghlan.

Cảnh sát trưởng cho biết thêm, trong 4 ngày qua, các lực lượng an ninh đã tiêu diệt căn cứ chính của phiến quân ở khu vực Dand-e-Ghori, tiêu diệt 16 tên nổi dậy và khiến 19 tên khác bị thương.

Dand-e-Ghori bị phiến quân Taliban chiếm đóng từ 2 năm trước và từ đó đến nay, đây được coi là thành trì của tổ chức này. Các chiến dịch truy quét phiến quân Taliban ở Dand-e-Ghori sẽ kéo dài cho tới khi quân phiến loạn hoàn toàn bị đánh đuổi.

Hiện phiến quân Taliban chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về các sự việc trên.

Hoàng Yến (TTXVN)
Tấn công bầu cử ở Afghanistan khiến ít nhất 435 dân thường thương vong
Tấn công bầu cử ở Afghanistan khiến ít nhất 435 dân thường thương vong

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 6/11, các cuộc tấn công của phiến quân Taliban nhằm vào cuộc bầu cử Hạ viện Afghanistan tháng trước đã khiến ít nhất 435 dân thường thương vong. Theo đó đây trở thành kỳ bầu cử gây thương vong dân thường nhiều nhất ở nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN