Ít nhất 13 cảnh sát thiệt mạng trong các vụ nổ súng đầu năm tại Mỹ

Kể từ đầu năm nay, đã có ít nhất 18 cảnh sát trên khắp nước Mỹ thiệt mạng trong khi đang làm nhiệm vụ, 13 trong số đó tử vong do súng đạn.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ xả súng ở Los Angeles, Mỹ ngày 1/2. Ảnh: THX/TTXVN

Mới đây nhất, ngày 21/2, một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ nổ súng ở bang Maryland, miền Đông Bắc nước Mỹ.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ súng xảy ra gần đường Chadds Ford và Gillmore Greens Court ở Brandywine, phía Đông Nam thủ đô Washington. Sĩ quan cảnh sát Mujahid Ramzziddin đã thiệt mạng khi giải quyết một vụ mâu thuẫn cá nhân. Lực lượng an ninh sau đó đã nổ súng tiêu diệt nghi phạm tại chỗ.

Trước đó cùng ngày, một vụ nổ súng khác xảy ra ở bang Alabama khiến sĩ quan cảnh sát Justin Billa, thuộc Sở Cảnh sát Mobile, thiệt mạng ngay tại nhà riêng.

Theo thống kê của Quỹ Tưởng niệm các nhân viên thực thi pháp luật quốc gia, kể từ đầu năm nay, đã có ít nhất 18 cảnh sát trên khắp nước Mỹ thiệt mạng trong khi đang làm nhiệm vụ, 13 trong số đó tử vong do súng đạn. Những vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh người dân Mỹ đang kêu gọi chính phủ cải cách luật sở hữu súng đạn tại nước này sau vụ xả súng đẫm máu tại một trường cấp 3 ở bang Florida mới đây khiến 17 người thiệt mạng.

TTXVN/Báo Tin tức
7 tuần đầu năm 2018, một loạt vụ nổ súng tại trường học Mỹ
7 tuần đầu năm 2018, một loạt vụ nổ súng tại trường học Mỹ

Vụ tấn công tại trường trung học ở bang Florida khiến 17 người thiệt mạng được ghi nhận là một trong nhiều trường hợp nổ súng dẫn đến thương vong tại các trường học trên lãnh thổ Mỹ chỉ trong 7 tuần đầu năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN