Israel và Chad chính thức nối lại quan hệ ngoại giao

Ngày 20/1, Israel và Cộng hòa Chad đã chính thức nối lại quan hệ ngoại giao trong một tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp báo chung giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống nước chủ nhà Idriss Deby. 

Chú thích ảnh
Tổng thống CH Chad Idriss Deby Itno (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm Chad tại N'Djamena ngày 20/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Netanyahu khẳng định việc lập lại quan hệ đối tác giữa hai nước nhằm thúc đẩy một tương lai thịnh vượng cho cả 2 bên cũng như với châu Phi và xa hơn nữa.

Trước đó, ông Netanyahu cũng cho rằng chuyến thăm Chad là "một phần trong những thay đổi mạnh mẽ mà Israel đang tạo ra trong thế giới Hồi giáo và Arab", đồng thời cho biết ông sẽ tới thăm các nước Hồi giáo khác. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Israel tới Chad kể từ năm 1972, thời điểm 2 nước cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Thời gian qua, Israel thúc đẩy các nỗ lực bình thường hóa quan hệ với các nước Arab và châu Phi. Theo các nhà quan sát, việc quan hệ 2 bên được cải thiện có thể góp phần giảm căng thẳng địa chính trị cũng như gia tăng liên kết kinh tế tại khu vực Trung Đông.

Việt Dũng (TTXVN)
Thủ tướng Israel thăm Chad, nối lại quan hệ ngoại giao
Thủ tướng Israel thăm Chad, nối lại quan hệ ngoại giao

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu ngày 20/1 đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Chad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN