Israel tìm thấy 40 quả tên lửa trên tàu Iran

Quân đội Israel ngày 9/3 cho biết đã tìm thấy 40 quả rocket có tầm bắn 160 km trên một con tàu được cho là vận chuyển vũ khí từ Iran tới Dải Gaza.

Quân đội Iran phóng một quả tên lửa đất đối không tại một địa điểm bí mật ở quốc gia này ngày 13/11/2012. Ảnh: AP


Quân đội Israel đã bắt giữ tàu Klos-C treo cờ Panama hôm 5/3, sau đó đã áp tải tàu này về cảng Eilat bên bờ Biển Đỏ của Israel và tới ngày 9/3 đã tiến hành kiểm tra tàu. Thông cáo cho biết lực lượng an ninh chịu trách nhiệm kiểm tra tàu Klos-C đã phát hiện “40 quả rocket (loại M-302) với tầm bắn lên tới 160 km và 181 quả đạn cối 122mm, cùng gần 400.000 viên đạn 7,62 ly”.

Iran thẳng thừng bác bỏ liên quan tới chuyến hàng này song Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/3 đã cáo buộc Nhà nước Hồi giáo “nói dối một cách trơ tráo”.


T.N
(Theo AFP)
Đại diện cấp cao EU tới Iran hội đàm về hạt nhân
Đại diện cấp cao EU tới Iran hội đàm về hạt nhân

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Catherine Ashton ngày 8/3 đã đến thủ đô Tehran để hội đàm với giới chức Iran về chương trình hạt nhân của nước này cùng quan hệ giữa Iran và châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN