Israel bắt tàu chở vũ khí Iran trên đường tới Gaza

Ngày 5/3, quân đội Israel cho biết hải quân nước này đã bắt một tàu chở hàng chục quả rocket tiên tiến của Iran, được sản xuất tại Syria, đang hướng tới Dải Gaza để cung cấp cho các tay súng Palestine. Vụ bắt giữ diễn ra khi tàu này đang chạy trên Biển Đỏ, tại vùng biển nằm giữa Eritrea và Sudan.

Thông cáo của quân đội Israel có đoạn: “Vào sáng sớm hôm nay, IDF (quân đội Israel) đã ngăn chặn một nỗ lực buôn lậu vũ khí tiên tiến của Iran cho các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại Dải Gaza”. Người phát ngôn quân đội Israel, Thượng tá Peter Lerner cho hay “đây là một chiến dịch bí mật, phức tạp” và vụ bắt giữ được tiến hành cách Israel khoảng 1.800 km ở trên vùng biển quốc tế.

Quả rocket M302 trên chiếc tàu mà Israel bắt giữ. Ảnh: Reuters


Được biết, hàng chục quả rocket M302 đã được tìm thấy trên chiếc tàu vận tải Klos-C treo cờ Panama với thủy thủ đoàn gồm 17 người và toàn bộ sẽ được áp giải về cảng Eilat của Israel trong vài ngày tới. Theo Thượng tá Lerner: “M302 là một trong những loại rocket tiên tiến nhất với tầm bắn có thể lên tới hơn 160km và nếu chúng được đưa tới Dải Gaza, chắc chắn mạng sống của hàng triệu người Israel sẽ bị đe dọa".


T.N (Theo AFP/Reuters)
Ấn Độ bắt giữ tàu vũ trang của một công ty Mỹ
Ấn Độ bắt giữ tàu vũ trang của một công ty Mỹ

Ngày 13/10, Ấn Độ đã bắt giữ một tàu vũ trang cùng với 35 thủy thủ đoàn và nhân viên an ninh của một công ty an ninh hàng hải Mỹ, do không xuất trình được các giấy tờ cần thiết để được phép chuyên trở vũ khí, đạn dược tại vùng biển Ấn Độ Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN