Israel tiếp tục cấp phép xây nhà định cư tại Đông Jerusalem

Ngày 26/1, Phó Thị trưởng Jerusalem Meir Turgeman cho biết chính quyền Israel đã chính thức cấp phép xây mới 153 ngôi nhà định cư ở khu vực Đông Jerusalem chiếm đóng của Palestine. Dự án này nằm gần khu định cư Gilo ở Jerusalem do Israel xây dựng.

Khu định cư của người Do Thái ở Pisgat Zeev, Đông Jerusalem ngày 27/9/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel đã công bố nhiều kế hoạch xây dựng thêm nhà định cư ở các vùng lãnh thổ chiếm đóng. 

Ông Turgeman nói thêm rằng Israel đang có kế hoạch xây thêm khoảng 11.000 căn hộ trên vùng đất chiếm đóng ở Jerusalem trong những tháng tới. 

Trước đó vào ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Israel đã thông báo kế hoạch xây dựng thêm 2.500 ngôi nhà tái định cư ở Bờ Tây.

Cộng đồng quốc tế coi các khu tái định cư của Israel trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine là bất hợp pháp và là rào cản đối với những nỗ lực hòa bình, làm xói mòn triển vọng về một giải pháp hai nhà nước cho cuộc khủng hoảng Trung Đông giữa Israel và Palestine.

TTXVN/Tin Tức
Israel công bố kế hoạch xây thêm 2.500 nhà định cư
Israel công bố kế hoạch xây thêm 2.500 nhà định cư

Ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Israel thông báo nước này đã chấp thuận kế hoạch xây dựng thêm 2.500 nhà định cư mới ở Bờ Tây. Đây là thông báo thứ 2 về việc xây dựng nhà định cư mới ở vùng lãnh thổ chiếm đóng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN