Israel tiếp nhận vũ khí tối tân "thay đổi luật chơi" ở Trung Đông

Ngày 12/12, Israel đã tiếp nhận 2 chiếc máy bay hiện đại sở hữu công nghệ tàng hình F-35 đầu tiên của Mỹ, được Tổng thống nước này tin tưởng sẽ là vũ khí "thay đổi luật chơi ở Trung Đông".

Lễ tiếp nhận diễn ra tại sân bay Nevatim gần thành phố miền Nam Beersheva, với sự tham dự của các lãnh đạo hàng đầu Israel và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Israel Reuven Rivlin cho rằng loại vũ khí mới nhất này sẽ làm "thay đổi Trung Đông" và "thay đổi luật chơi", theo đó định nghĩa lại khả năng ngăn chặn và không gian hoạt động của Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố việc mua vũ khí mới này giúp "cánh tay phòng thủ của Israel dài hơn và mạnh hơn". Ông Netanyahu nhấn mạnh "chỉ có sức mạnh mới giúp ngăn chặn, đem lại hòa bình và sự tôn trọng", đồng thời nêu rõ mục tiêu của Israel là giành uy thế mọi mặt: trên không, trên biển, trên bộ và trong không gian mạng.

Ảnh minh họa: Các máy bay chiến đấu F-35. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter cho rằng những chiếc F-35 này là biểu tượng tốt nhất cho mối quan hệ giữa Mỹ và Israel. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Israel khả năng quân sự tiên tiến nhất, trong đó có máy bay F-35.

Máy bay F-35 do hãng Lockheed Martin Corp chế tạo, sở hữu công nghệ tàng hình tiên tiến nhất, là một phần của chương trình 400 tỷ USD của Lầu Năm Góc để phát triển và xây dựng thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo của Mỹ và các đồng minh. Không quân Israel là lực lượng đầu tiên ở Trung Đông được trang bị loại máy bay này và Israel có kế hoạch duy trì hai phi đội F-35.

Tuy nhiên, loại máy bay trên bị chỉ trích tại Quốc hội Mỹ vì chi phí cao và các sai sót kỹ thuật. Trong một tuyên bố trên trang Twitter ngày 12/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cũng chỉ trích chương trình máy bay F-35 và giá thành đã "vượt tầm kiểm soát".

Mặc dù có nhiều tính năng hiện đại, máy bay F-35 chỉ có thể mang lượng vũ khí nhỏ và có tầm hoạt động ngắn hơn máy bay F-15 và F-16 trong biên chế của không quân Israel hiện nay.

Liên quan loại máy bay trên, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Christopher Pyne ngày 12/12 khẳng định nước này vẫn quyết tâm mua máy bay chiến đấu F-35, bất chấp tuyên bố nói trên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Pyne cho rằng F-35 là lựa chọn đúng đắn đối với Australia cũng như với Mỹ và các nước khác trên thế giới vì đây là loại vũ khí có uy lực lớn nhất trên không. Bộ trưởng Pyne nhấn mạnh vấn đề liên quan quản lý chương trình máy bay F-35 thực sự chỉ là vấn đề với Mỹ theo quan điểm của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Australia dự kiến mua 72 chiếc F-35 và có thể lên tới 100 chiếc để thay thế cho những chiếc Hornet và Super Hornet cũ. Máy bay F-35 sẽ trở thành nòng cốt cho năng lực tác chiến trên không của Không quân Hoàng gia Australia vào giữa thế kỷ này. Không quân Australia dự kiến đưa hai phi đội đầu tiên vào hoạt động vào năm 2020. Bộ trưởng Pyne cho biết Australia rất quyết tâm với chương trình F35 và sẽ trở thành trung tâm bảo dưỡng loại máy bay này ở châu Á-Thái Bình Dương.

Hiện 2 phi công của Australia và 2 nhóm nhân viên mặt đất đang được huấn luyện và thử nghiệm loại máy bay này ở bang Arizona của Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Hết đe chuyện Không lực Một, ông Trump cảnh báo cắt tiền chế tạo F-35
Hết đe chuyện Không lực Một, ông Trump cảnh báo cắt tiền chế tạo F-35

Mục tiêu chỉ trích mới nhất của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là chương trình chế tạo máy bay tiêm kích tấn công hỗn hợp (JDF).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN