Israel thêm khoảng 1.700 ca mắc, 8 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6/8 cho biết Israel đang nỗ lực hết sức để giảm sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 vốn đang bùng phát trở lại trong những tuần gần đây.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bênh nhân nhiễm COVID-19 tại Tel Aviv, Israel, ngày 29/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc  họp báo tại Jerusalem, người đứng đầu chiến dịch phòng chống COVID-19 của Israel , Giáo sư Ronni Gamzu cho rằng mặc dù tỷ lệ mắc bệnh cao, nhưng chính phủ sẽ không áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc vào thời điểm này.

Cũng tại cuộc họp báo,  Thủ tướng Netanyahu nêu rõ không có quốc gia nào có tỷ lệ lây nhiễm cao mà lại không áp đặt phong tỏa toàn quốc, những Israel phải cân nhắc đến tình hình kinh tế xã hội.

Trong hai tuần tới, Israel sẽ cố gắng hạ thấp tỷ lệ lây nhiễm bằng mọi cách thức khác nhau và nếu mọi người dân đeo khẩu trang thì không còn nghi ngờ gì nữa, tỷ lệ lây nhiễm sẽ xuống thấp.

Bộ Y tế Israel ghi nhận thêm 1.689 trường hợp mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua với 8 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 576 trường hợp. Đến nay, ít nhất 25.285 trường hợp tại Nhà nước Do thái có xét nghiệm dương tính với COVID-19, trong đó có 358 ca nghiêm trọng. Khoảng 53.412 người đã khỏi bệnh kể từ khi đại dịch bùng phát từ tháng Ba. Riêng ngày 5/8, ngành y tế nước này đã tiến hành 25.000 ca xét nghiệm COVID-19.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz thông báo Israel sẽ bắt đầu thử nghiệm tiêm vắc-xin COVID-19 ngay sau dịp Rosh Hashanah, Năm Mới của người Do Thái  kết thúc vào ngày 10/10 tới.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang mạng xã hội Facebook và Twitter, ông Gantz cho hay các cuộc thử nghiệm vắc-xin sẽ do Viện Nghiên cứu Sinh học của Israel tiến hành.

Cũng trong ngày 6/8, nội các Israel đã thông qua việc hủy bỏ các hạn chế đối với việc cho phép kinh doanh vào các ngày cuối tuần và các hoạt động vui chơi giải trí tại nơi công cộng.

Việt Thắng (TTXVN)
Israel kiểm tra nước thải để phát hiện ổ dịch COVID-19
Israel kiểm tra nước thải để phát hiện ổ dịch COVID-19

Israel vừa thực hiện thành công dự án thử nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định các ổ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thông qua việc kiểm tra nước thải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN